Cần Thơ: Sắp xử lại vụ Trương Châu Hữu Danh và nhóm “Báo Sạch”

GD&TĐ - Nhiều luật sư bào chữa không thể đến tham dự phiên tòa xét xử Trương Châu Hữu Danh và các bị cáo vì dịch Covid-19 còn phức tạp.

Trương Châu Hữu Danh (trái) và các đồng phạm.
Trương Châu Hữu Danh (trái) và các đồng phạm.

Do đó, Tòa án nhân dân huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa dự kiến vào ngày 26/10 tới.

5 luật sư bào chữa cho bị cáo Hữu Danh

Theo lịch xét xử trước đây, phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ở tỉnh Long An) và các bị cáo trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, diễn ra vào ngày 12/10.

Tuy nhiên, một số luật sư bào chữa cho các bị cáo không thể đến tham dự theo thông báo của tòa, do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa xét xử. Do đó, TAND huyện Thới Lai đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa dự kiến vào ngày 26/10 tới.

Theo thông báo của TAND huyện Thới Lai, luật sư bào chữa cho các bị cáo đến từ nhiều nơi: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang… Trong đó, bị cáo Trương Châu Hữu Danh có 5 luật sư bào chữa: Nguyễn Đình Thái Hùng (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng), Thái Thị Diễm Trúc (Đoàn luật sư tỉnh An Giang), Trần Thị Ánh (Đoàn luật sư  TPHCM), Huỳnh Hồ Minh Hải (Đoàn luật sư TPHCM), Phương Văn Thêm (Đoàn luật sư TPHCM).

Cuối tháng 8/2021, Viện KSND huyện Thới Lai đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can: Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi, ngụ TPHCM), Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cùng về tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2019, bị can Danh cùng với những người nói trên tạo fanpage “Báo Sạch”, nhóm “Làm Báo Sạch” và kênh YouTube “BS Channel” để viết, đăng tải 47 bài, video về các chủ đề được dư luận quan tâm.

Bị can Bảo, Danh giữ vai trò quản trị viên, Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên. Khi đăng bài viết đều có sự thống nhất của 5 thành viên nêu trên.

Sau khi Danh bị bắt vào cuối năm 2020, Bảo, Giang, Nhã và Thắng đều rời khỏi nhóm. Thắng đã thao tác xóa fanpage “Báo Sạch”, kênh YouTube “BS Channel” và tự thoát khỏi nhóm “Làm Báo Sạch”.

Cáo trạng cho rằng, quá trình thống nhất cùng nhau thành lập fanpage “Báo Sạch” và nhóm “Làm Báo Sạch” để đăng các bài viết, nhóm của Danh đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp, thu lợi hơn 2,8 tỷ đồng và chia lợi tùy theo công sức từng người đóng góp.

Bị can Danh hưởng lợi 300 triệu đồng, Bảo 410 triệu đồng, Giang 250 triệu đồng, Nhã 245 triệu đồng và Thắng 260 triệu đồng. Bảo còn giữ riêng 500 triệu đồng có được từ hợp đồng làm truyền thông cho một tập đoàn nhưng chưa chia cho các thành viên trong nhóm.

Danh, Bảo, Nhã, Giang và Thắng bị cáo buộc đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng tải, phát tán thông tin chưa kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều. Hiện các bị can Danh, Bảo, Nhã, Giang đã bị bắt tạm giam. Riêng bị can Thắng đang được tại ngoại.

Nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc

Trước đó, vào tháng 5/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Theo KLĐT, từ năm 2011, bị can Trương Châu Hữu Danh sử dụng tài khoản Facebook “Trương Châu Hữu Danh” với mục đích viết bài, đăng các đoạn clip để giải trí và phản biện xã hội.

Khoảng tháng 3/2020, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, Trương Châu Hữu Danh đã livestream nhiều hình ảnh, clip được cơ quan điều tra xác định là có nội dung đả kích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ, thực thi pháp luật của địa phương cũng như bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cụ thể, Danh đến ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) gặp gỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai do Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư. Tại đây, Danh xưng là nhà báo đến thu thập thông tin để viết bài bảo vệ người dân.

Thế nhưng, lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã livestream hình ảnh phản ứng tiêu cực của người dân, viết bài kèm hình ảnh minh hoạ đăng lên trang Facebook “Trương Châu Hữu Danh” với nội dung đả kích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ địa phương, công tác thực thi pháp luật của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bên cạnh đó, Danh còn bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cơ quan điều tra nhận định do Danh từng công tác ở nhiều cơ quan báo, tạp chí nên bị can rất có kinh nghiệm, khôn khéo trong việc sử dụng những câu, chữ, hình ảnh minh họa... trong việc viết, đăng tải nhằm đối phó với pháp luật, nhưng cũng vừa nhằm lôi kéo, tác động, kích động, hướng dẫn dư luận trên mạng cùng hùa vào theo hướng phiến diện, tiêu cực.

Phần lớn các thông tin, bài viết được đối tượng viết, đăng tải, phát tán lên tài khoản Facebook cá nhân đều “núp” dưới danh nghĩa đấu tranh chống quan liêu, tiêu cực... nhưng thực chất lại hoàn toàn sai trái, tiêu cực từ hình thức thể hiện cho đến nội dung phản ánh.

Công an TP Cần Thơ đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video clip đăng công khai trên Facebook “Trương Châu Hữu Danh” gửi Sở Thông tin Truyền thông TP Cần Thơ tiến hành giám định. Những bài viết này thu hút hàng chục nghìn lượt like (thích) và bình luận, tương tác.

“Kết quả giám định, 31 bài viết với 206 trang tài liệu có vi phạm Luật An ninh mạng và vi phạm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. Các nội dung trong nhiều bài viết nhằm tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu tổ chức Đảng và Nhà nước; vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội khác; phát tán thông tin gây hoang mang trong dư luận; vận động, xúi giục, lôi kéo người khác phạm tội, tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ… Qua điều tra, bị can Danh thừa nhận 31 bài viết liên quan đến Cần Thơ là sai sự thật” - KLĐT nêu.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.