Cần Thơ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/9, Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức lễ Phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”.

 Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh trống truyền thông điệp của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh trống truyền thông điệp của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022”

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết cùng với sự lớn mạnh của phong trào khuyến học, khuyến tài cả nước, hệ thống Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã không ngừng phát triển.

Đến nay TP đã có hơn 6.401 tổ chức hội, với trên 351.997 hội viên, 247.840 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 613 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tuyên bố phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tuyên bố phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Hằng năm TP cấp phát trên 220 ngàn suất học bổng, quà và phần thưởng cho sinh viên, học sinh nghèo hiếu học, góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của địa phương.

Trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, Bộ GD&ĐT chủ trương phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid - 19”.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy trao khen thưởng cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khuyến học có những đóng góp lớn cho sự nghiệp Khuyến học- Khuyến tài thành phố.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy trao khen thưởng cho các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khuyến học có những đóng góp lớn cho sự nghiệp Khuyến học- Khuyến tài thành phố.

Qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các lực lượng xã hội tích cực tham gia học tập bằng mọi hình thức, dấy lên phong trào người người học tập, nhà nhà học tập, học tập suốt đời.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ sẽ trao lại cho Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học TP. Cần Thơ 21 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho du học sinh do Tập đoàn phát triển giáo dục, Đại học Mỹ tại Việt Nam tài trợ.
Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ sẽ trao lại cho Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học TP. Cần Thơ 21 tỷ đồng hỗ trợ học bổng cho du học sinh do Tập đoàn phát triển giáo dục, Đại học Mỹ tại Việt Nam tài trợ.

Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích như: sách báo, bài giảng điện tử, tích cực phổ biến các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;

Phát động toàn thành phố hưởng ứng phong trào học tập thường xuyên, suốt đời “học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả” qua đó thúc đẩy xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 387/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”, phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành “Thành phố học tập”.

Trao khen thưởng cho 27 học sinh đã đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu.

Trao khen thưởng cho 27 học sinh đã đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu.

Nhân buổi lễ kỷ niệm, TP Cần Thơ cũng tuyên dương các giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các cán bộ khuyến học ở các địa phương... đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp Khuyến học- Khuyến tài của thành phố.

Hội Khuyến học Thành phố Cần Thơ khen thưởng cho 27 học sinh đã đạt thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu nhất ở các quận, huyện trên địa bàn ở những năm học trước đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ