Cần Thơ: Lồng ghép tuyên truyền trực tuyến phòng, chống thuốc lá trong trường học

GD&TĐ - Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học được các cơ sở giáo dục ở Cần Thơ triển khai linh hoạt và chủ động thực hiện lồng ghép, chuyển đổi với các hình thức phù hợp.

Hình ảnh tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại cổng Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).
Hình ảnh tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại cổng Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ).

Triển khai sâu rộng và  hiệu quả

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” của ngành Giáo dục thành phố đạt được nhiều thành tựu.

Trong đó, 100% trường xây dựng và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học đảm bảo các quy định và nội dung của Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12-4-2019 của Bộ GD&ĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong trường học.

Các trường tổ chức học tập, niêm yết bộ quy tắc ứng xử, tổ chức thực hiện, đánh giá, hoàn thiện, biểu dương, khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Trong nội dung của Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT, ở chương II Nội dung ứng xử, Điều 4 quy tắc ứng xử chung, mục 6 có quy định: "Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội”.

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Mỗi trường tổ chức hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế đơn vị, tạo thành sự đa dạng chung trong ngành.

Khi dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát, các trường đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) như tổ chức mít-tinh huy động sự tham gia của học sinh; lắp đặt pano, áp phích, bảng cấm hút thuốc lá, phát tờ rơi, tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền về Luật PCTHTL, tác hại việc hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động; xây dựng các mô hình trường học không khói thuốc.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn phổ biến Luật PCTHTL, tác hại thuốc lá ảnh hưởng sức khỏe con người, lợi ích môi trường không khói thuốc và xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho giáo viên tại các buổi sinh hoạt chính trị trong hè; nghiên cứu khoa học về tình hình triển khai Luật PCTHTL.

Các trường học chủ động triển khai kế hoạch PCTHTL tại đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy tốt vai trò xung kích của Đoàn thanh niên.

Bài tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trên website Trường THPT Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).
Bài tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trên website Trường THPT Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng (TP Cần Thơ).

Lồng ghép tuyên truyền trực tuyến

Bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Thuỷ chia sẻ: Trong những năm học qua, Phòng GD&ĐT quận đều phối hợp với công an và hội cựu chiến binh tổ chức các buổi tuyên truyền PCTHTL và ma tuý trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, phòng cũng chỉ đạo các trường linh hoạt chuyển đổi hình thức tuyên truyền cho học sinh thông qua việc lồng ghép giảng dạy trực tuyến, mạng xã hội về PCTHTL, ma tuý, tệ nạn xã hội,...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình giáo dục đạo đức, lồng ghép tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tác hại thuốc lá... góp phần giúp các em  dần hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Tiêu biểu như giáo dục đạo đức học sinh thông qua mô hình “Sinh hoạt các câu lạc bộ trong trường học” của Trường Tiểu học Võ Trường Toản, quận Ninh Kiều; công tác tư vấn học đường của Trường THCS Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai; công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng “Văn hóa ứng xử” trong trường học của Trường THPT Trung An; công tác xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn của Trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh;…

Theo thầy Nguyễn Văn Chi, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai, việc định hướng các trường đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, thực hiện các mô hình trải nghiệm sáng tạo, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, có hai con đang là học sinh lớp 7 và 12, cho biết: "Tôi nhận thấy các trường rất quan tâm đến việc PCTHTL cho học sinh. Nhà trường có treo băng rôn, áp phích tuyên truyền giáo dục  học sinh PCTHTL. Trước kia, khi dịch bệnh chưa bùng phát, trường tập trung học sinh trước sân cờ đầu tuần, mời lực lượng chiến sĩ công an tuyên truyền cho các em...".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.