Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Chiều 17/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ long trọng tổ chức Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp mặt
Quang cảnh buổi họp mặt
Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 1Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 2Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 3Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 4Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 5Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 6Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 7Cần Thơ: Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT ảnh 8
Có hơn 200 đại biểu đại diện cho 666 nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT TP Cần Thơ về dự buổi họp mặt.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, toàn ngành giáo dục thành phố có 666 nữ cán bộ quản lý. Trong đó có 348 người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non; 199 người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học; 67 người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS; 34 người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THPT; 7 người là trưởng phòng, phó phòng GD&ĐT; 10 người là trưởng, phó phòng cấp Sở và 1 người là Giám đốc Sở.

Ngành giáo dục thành phố có 1 Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ cán bộ quản lý gồm 18 thành viên.

Trong thời gian qua, đội ngũ nữ cán bô quản lý ngành GD&ĐT đều có ý thức về vai trò trong xã hội, trong cơ quan và trong gia đình. Đội ngũ cán bộ quản lý nữ đã có ý chí phấn đấu vươn lên trong công việc, trong cuộc sống, biết khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, đồng thời làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Trong năm qua, 100% cán bộ quản lý nữ được cơ quan quản lý đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khá cao, đạt 95%.

Chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 2017, nữ cán bô quản lý ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã quyên góp được hơn 36 triệu đồng để may tặng 65 bộ áo dài cho nữ sinh hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3 và dịp khai giảng năm học 2017 - 2018.

Đầu tháng 8/2017, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trong đợt chia sẻ khó khăn này, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã vận động được số tiền 115.367.000 đồng; 1000 quyển sách; 120 bộ quần áo trẻ mầm non; 100 áo thun và 200 ba lô học sinh.

Tại buổi họp mặt chiều 17/10, nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT TP Cần Thơ còn được tham gia biểu diễn thời trang và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong buổi họp mặt, đội ngũ nữ cán bô quản lý ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đã quyên góp được số tiền 50 triệu đồng dành may tặng áo dài, tặng học bổng cho nữ sinh hoàn cảnh khó khăn và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.