Cần Thơ: Hơn 362.000 lượt người tham gia Giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Tri ân các giáo viên đã có nhiều đóng góp trong công tác GDTX TP Cần Thơ.
Tri ân các giáo viên đã có nhiều đóng góp trong công tác GDTX TP Cần Thơ.

Năm học 2019 - 2020, TP Cần Thơ có tổng cộng 225 cơ sở GDTX, trong đó có 9 Trung tâm GDNN-GDTX cấp quận/huyện.

Riêng các cơ sở hoạt động dịch vụ tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ tăng thêm 6 - 7 đơn vị so với năm 2018 - 2019.

Số lượng người học các chương trình GDTX trong năm học 2019 - 2020 vẫn được duy trì ở quy mô lớn. Năm học 2019 - 2020, thành phố có hơn 362.000 lượt người tham gia học tập các chuyên đề tại các Trung tâm học tập cộng đồng và các Trung tâm GDNN - GDTX.

Bên cạnh đó số lượt người học ngoại ngữ tại các Trung tâm GDNN-GDTX và các Trung tâm ngoại ngữ là 18.409. So với năm học trước, số lượt người tham gia học giảm mạnh, nguyên nhân do đại dịch Covid-19.

Ông Lâm Đức Thành, Trưởng Phòng GDTX (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) báo cáo tại hội nghị.
Ông Lâm Đức Thành, Trưởng Phòng GDTX  (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) báo cáo tại hội nghị.

Đặc biệt số lượng người tham gia lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tăng đột biết, tăng 20.205 lượt người so với năm học 2018 - 2019. Học viên tham gia học chương trình GDTX cấp THPT tăng 2.773 lượt người.

Năm học 2020 - 2021, GDTX TP Cần Thơ tập trung đẩy mạnh các hoạt động hiệu quả các cơ sở GDTX; ưu tiên kiện toàn các Trung tâm học tập cộng đồng, các trung tâm GDNN-GDTX sau sáp nhập.

Chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học đào tạo từ xa hoạt động không đúng quy định; tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.