Cần Thơ: Sáng tạo vật liệu tái chế thành dụng cụ học tập cho trẻ

GD&TĐ - Hơn 2 năm qua, các trường mầm non ở TP Cần Thơ có nhiều sáng tạo trong việc sử dụng vật liệu tái chế làm dụng cụ học tập cho trẻ. Giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí, giúp học sinh yêu môi trường, năng động, sáng tạo hơn.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tập huấn dạy trẻ sáng tạo bằng màu nước cho GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tập huấn dạy trẻ sáng tạo bằng màu nước cho GV và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn dạy trẻ sáng tạo bằng màu nước cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021.

Bà Thiệu Thị Kim Chi, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT TP Cần Thơ) đã chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về phương pháp dạy trẻ gấp giấy và sáng tạo bằng màu nước.  

Hơn 2 năm qua, các trường Mầm non ở TP Cần Thơ đã có nhiều sáng tạo trong sử dụng vật liệu tái chế làm dụng cụ học tập cho trẻ. Bên cạnh việc tiết kiệm chi phí, còn giúp cho học sinh yêu môi trường, năng động, sáng tạo...

Theo bà Thiệu Thị Kim Chi, sau 2 năm triển khai dạy trẻ sáng tạo bằng màu nước và dạy trẻ gấp giấy tại các trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn, đã cho thấy được nhiều kết quả khả quan.

Không những giúp cho các em học sinh năng động, sáng tạo và yêu thiên nhiên hơn, còn làm tăng sự sáng tạo cho đội ngũ giáo viên giảng dạy. Năm nay, Sở sẽ nhân rộng và triển khai tại tất cả các điểm trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn thành phố.

Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn phương pháp giảng dạy, tại buổi tập huấn, các giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn còn tham gia thực hành, tự tay tạo ra những sản phẩm dạy học, đồ chơi cho trẻ.

Giáo viên mầm non thực hành, hướng dẫn tại buổi tập huấn.
Giáo viên mầm non thực hành, hướng dẫn tại buổi tập huấn.

Cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Ngọc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: Nhà trường đã sử dụng vật liệu tái chế làm dụng cụ học tập cho trẻ được 2 năm. Đặc biệt là dạy trẻ sáng tạo bằng màu nước và sử dụng một số vật liệu như: Bột mì, rau củ quả, lõi giấy vệ sinh, lược, muỗng… giúp cho trẻ sáng tạo và yêu thiên nhiên hơn.

Theo cô Phượng, nhà trường cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh học sinh. Mặc dù trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, từ khâu sử dụng nguyên liệu, chế biến nguyên liệu, sáng tạo các vật dụng…

Các cô giáo cũng miệt mài cho ra đời những sản phẩm, dụng cụ học tập vừa an toàn sức khoẻ, vừa khơi dậy sự sáng tạo và yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường của học sinh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình nghệ thuật “Khai Văn” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 12/9 tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Đánh thức mạch nguồn đạo học Việt Nam

GD&TĐ - 950 năm sau ngày thành lập trường Quốc học đầu tiên, những viên gạch, hàng cây, bia đá ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ truyền thống trọng đạo học, trọng người tài và đề cao tu dưỡng.

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

Yamal vượt Mbappe ở Champions League

GD&TĐ - Tiền đạo Lamine Yamal đạt 23 lần góp dấu giày vào bàn thắng trước tuổi 20, vượt Kylian Mbappe để lập kỷ lục tại đấu trường Champions League.

Những phần quặng sắt đầu tiên được xúc lên xe, vận chuyển từ mỏ Quý Xa tới Nhà máy Gang thép Việt Trung (khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai).

Lào Cai hồi sinh mỏ sắt Quý Xa

GD&TĐ - Ngày 10/9, những xe quặng đầu tiên từ mỏ sắt Quý Xa được đưa về Nhà máy Gang thép Lào Cai, phục vụ sản xuất.