Cần Thơ công bố thời gian khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng

GD&TĐ - Chiều 22/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức họp báo thông tin lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng Thành phố Cần Thơ...

Quang cảnh buổi họp báo thông tin lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng Thành phố Cần Thơ.
Quang cảnh buổi họp báo thông tin lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng Thành phố Cần Thơ.

Tham gia chủ trì họp báo có ông Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đại diện thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện Báo, Đài đóng trên địa bàn thành phố cùng dự.

Thông tin về công trình Đền thờ Vua Hùng, ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thành phố Cần Thơ và của Quốc gia. Công trình đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng vào ngày 06/9.

Sau thời gian thi công khẩn trương với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, toàn bộ khối lượng hạng mục thi công, xây lắp đã hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng, mỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; quá trình thi công đã đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về công trình Đền thờ Vua Hùng và chuỗi các sự kiện sắp diễn ra trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về công trình Đền thờ Vua Hùng và chuỗi các sự kiện sắp diễn ra trên địa bàn thành phố.

Nhằm đưa công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động, Thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức Lễ Khánh thành công trình này vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6/4/2022, sau đó sẽ được mở cửa để nhân dân và du khách đến tham quan, lễ bái từ ngày 7/4.

Ngoài ra, vào ngày 7/4, cũng diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX - Cần Thơ năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Cần Thơ chủ trì.

Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng được tổ chức vào ngày 6/4.

Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng được tổ chức vào ngày 6/4.

Kể từ 6/4 đến 11/4, bên cạnh hai sự kiện này, còn có chuỗi các sự kiện như Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử, Không gian Đờn ca tài tử, Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam...

Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan Báo, Đài cũng đặt một số câu hỏi liên quan đến các hoạt động được diễn ra tại sự kiện như việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng dịch Covid-19 tại các sự kiện… đồng thời đặt ra vấn đề giải pháp kích cầu du lịch Cần Thơ thông qua các sự kiện này.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo.
Theo Trường Tiến

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ