Cần Thơ bổ sung hơn 409 tỷ đồng tặng quà cho người dân dịp Quốc khánh

GD&TĐ - Người dân ở Cần Thơ sẽ được tặng 100.000 đồng/người trong ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người dân tại Cần Thơ sẽ được tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Yến Phương.
Người dân tại Cần Thơ sẽ được tặng quà nhân dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Yến Phương.

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định này được ban hành căn cứ Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Quyết định số 1867/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để tặng quà Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Công văn số 13578/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Tờ trình số 116/TTr-STC của Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ.

Theo đó, TP Cần Thơ quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường để tặng quà Nhân dân, với tổng số tiền hơn 409,6 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương.

Căn cứ dự toán bổ sung có mục tiêu được giao, UBND xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi tặng quà và thanh quyết toán theo quy định; kết thúc đợt chi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định.

ubnd-can-tho-1.jpg
Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương.

Đồng thời, UBND TP Cần Thơ cũng ban hành Công văn số 1020/UBND-KT gửi Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường về việc tặng quà Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Công văn, UBND thành phố đề nghị Chủ tịch UBND xã, phường khẩn trương tổ chức thực hiện việc tặng quà người dân, phải hoàn thành trong ngày 1/9/2025. Trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9/2025.

Đối tượng và mức quà tặng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị quyết số 263/2025/NQ-CP. Trong đó, mức quà tặng là 100.000 đồng/người, bằng tiền.

Quy trình chi tặng quà, hạch toán và quyết toán kinh phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 13578/BTC-NSNN của Bộ Tài chính.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Định kỳ hàng ngày, UBND xã, phường báo cáo tiến độ chi tặng quà cho người dân (vào trước 16 giờ), gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Israel tiến hành một cuộc tập trận quân sự tại sa mạc Negev.

Israel xây dựng căn cứ bí mật ở Iraq

GD&TĐ - Israel được cho là đã bí mật xây dựng một tiền đồn quân sự quan trọng ở sa mạc Iraq, để hỗ trợ chiến dịch không kích chống lại Iran.

NASA phóng tàu chở người tới Mặt trăng.

Thách thức và cơ hội sống trên Mặt trăng

GD&TĐ - Sứ mệnh Artemis II mở đường cho nhân loại trở lại Mặt trăng. Tuy nhiên, làm thế nào con người có thể sống, thích nghi và phát triển trong môi trường khắc nghiệt ngoài Trái đất?

Nếu người lớn tiếp tục dựng nên những “rạp cưới” hoàn hảo trong hội trại, điều học sinh nhận được có lẽ chỉ là một ngày vui ngắn ngủi. Ảnh: Công Tấn

Cắm trại hay 'dự tiệc' dưới rạp cưới?

GD&TĐ - Mỗi dịp Tháng Thanh niên, sân trường lại rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng cười với các hoạt động hội trại, một hình thức giáo dục trải nghiệm vốn rất ý nghĩa.