Cần Thơ bác tin đồn phong tỏa Bệnh viện Quân y 121

GD&TĐ - Tối 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ khẳng định tin đồn có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở bệnh viện trên địa bàn TP và đang phong tỏa bệnh viện là thông tin sai sự thật.

Ngành Y tế nâng cao năng lực lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Báo Cần Thơ
Ngành Y tế nâng cao năng lực lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Báo Cần Thơ

Cụ thể, ngày 9/5 đã có thông tin lan truyền từ nhiều người, thậm chí có đoạn tin nhắn kèm kết quả xét nghiệm cho rằng ở Bệnh viện Quân y 121 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có bệnh nhân COVID-19 và đang phong tỏa bệnh viện. Thông tin này lập tức gây hoang mang cho nhiều người dân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, ngày 6/5 Bệnh viện Quân y 121 có test nhanh và sau đó gửi mẫu đến CDC để yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân V.T.H. (ngụ ở Vĩnh Long, tiền sử dịch tễ đi về từ vùng có trường hợp mắc bệnh COVID-19).

Sau đó phòng xét nghiệm thuộc CDC Cần Thơ làm xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ cũng cho biết: 3 người dân ở quận Ninh Kiều là F1 của bệnh nhân (BN) 3086 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Những người này được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Cả 3 người trên ngụ ở quận Ninh Kiều từng đi du lịch ở Huế. Sau khi biết thông tin về lịch trình di chuyển của BN 3086 ở Huế, 3 người trên đã liên hệ cơ quan y tế ở Cần Thơ, cho biết đã đến một số nơi cùng thời điểm với BN 3086 ở Huế.  

Ngoài ra, liên quan đến BN 3086, ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm 12 F2. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

BN 3086 là nam, 61 tuổi, ngụ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ngày 5/5 BN sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng nên đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để khám và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 6/5, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, BN 3086 có hai ngày 24 và 25/4 đi du lịch ở Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ