Cần Thơ: Ra mắt mô hình dân vận khéo "Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự"

GD&TĐ - Sáng 8/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ ký kết và ra mắt mô hình dân vận khéo “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự”.

Lãnh đạo CA TP Cần Thơ cùng lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức gắn biển thực hiện mô hình
Lãnh đạo CA TP Cần Thơ cùng lãnh đạo nhà trường thực hiện nghi thức gắn biển thực hiện mô hình

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ là một trong những trường trọng điểm của cả nước trực thuộc Bộ Y tế, là nơi đào tạo nhân lực y khoa cho cả nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Hiện trường có khoảng 12.000 sinh viên, học viên đang theo học, trong đó có hơn 150 sinh viên, học viên đang ở Ký túc xá của trường.

Số lượng sinh viên thường xuyên ra vào nhiều; khu vực ký túc xá chưa có lực lượng bảo vệ; kẻ gian, đối tượng xấu có thể lợi dụng sơ hở để trà trộn vào phòng ở sinh viên trộm cắp tài sản hay tuyên truyền, lôi kéo sinh viên, học viên tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật và các loại tệ nạn xã hội...

Thượng tá Phạm Vũ Toàn, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) báo cáo công tác tổ chức thực hiện mô hình dân vận khéo “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự”.
Thượng tá Phạm Vũ Toàn, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) báo cáo công tác tổ chức thực hiện mô hình dân vận khéo “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự”.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và chủ động nắm tình hình trong sinh viên, học viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động  vi phạm pháp luật,  Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Y dược Cần Thơ xây dựng mô hình “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự”.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) và Trung tâm dịch vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) ký kết thực hiện mô hình.
Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ) và Trung tâm dịch vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) ký kết thực hiện mô hình.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Đại tá Vũ Thành Thức - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Đại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhất là trong việc trao đổi thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự có liên quan đến sinh viên, học viên. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng đối tượng xấu đột nhập Ký túc xá trộm cắp tài sản, lôi kéo sinh viên, học viên tham gia bán hàng đa cấp biến tướng.

Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên, học viên với hình thức phong phú, đa dạng, phòng ngừa sinh viên, học viên tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với sinh viên, học viên của trường.

Sinh viên, học viên của Trường thực hiện tốt nội quy, quy chế của Trường, quy định của Ký túc xá trong suốt thời gian học tập, rèn luyện. Kịp thời báo cáo với Ban Quản lý Ký túc xá, Công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự hoặc những hành vi vi phạm pháp luật tại trường và khu ký túc xá.

Kết thúc buổi lễ, TS BS Nguyễn Thành Tấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cam kết cùng thực hiện mô hình Dân vận khéo “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự” tại Trường đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.

Những chuyến đi thực tế giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn với trẻ nhỏ. Ảnh: INT

Biến những chuyến đi thành bài học về ký ức

GD&TĐ - Từ những chuyến đi bảo tàng, di tích đến câu chuyện gia đình, lịch sử dần hiện lên không còn là những con số khô khan, mà là trải nghiệm sống động, gợi mở đối thoại giữa cha mẹ và con cái.