Cần Thơ: 124 sản phẩm của HS trung học đoạt giải thi KHKT cấp thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 20/1, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ bế mạc Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học năm học 2023 - 2024.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao giải nhất cho các đội thi.
Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao giải nhất cho các đội thi.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 17 - 20/1 tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Tổng số dự án dự thi là 249 (vòng sơ khảo), gồm 16/22 lĩnh vực do Bộ GD&ĐT quy định, được chia làm 5 nhóm lĩnh vực Hóa học, Vật lí - Cơ khí, Sinh học - Môi trường, Tin học - Máy thông minh - Khoa học xã hội và hành vi.

Trong 177 dự án dự thi (vòng chung khảo) thuộc 5 nhóm lĩnh vực, có 66 dự án của 9 Phòng GD&ĐT; 6 dự án của các trường tư thục; 111 dự án thuộc các trường THPT. Trong đó, 21 dự án cá nhân và 156 dự án đồng đội.

Kết quả, có 124/177 sản phẩm, dự án tiêu biểu được Ban Giám khảo đánh giá có thể được triển khai, nhân rộng trong các cơ sở giáo dục, trong đời sống và có 2 dự án xuất sắc nhất sẽ được tiếp tục bồi dưỡng, hoàn thiện để tham gia cấp Quốc gia.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chúc mừng 2 dự án xuất sắc tham gia cấp Quốc gia.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chúc mừng 2 dự án xuất sắc tham gia cấp Quốc gia.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức cuộc thi trao 4 giải nhất cho đội học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều); THCS Nguyễn Trãi (quận Ô Môn); THPT Châu Văn Liêm và THPT chuyên Lý Tự Trọng. Ban Tổ chức chọn 2 đội xuất sắc nhất (THCS Đoàn Thị Điểm và THPT chuyên Lý Tự Trọng) tham gia cấp Quốc gia vào tháng 3/2024 tại tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 16 giải nhì, 32 giải ba và 72 giải khuyến khích.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ bế mạc.

Ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Thanh Bình - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Qua mỗi năm, phong trào nghiên cứu khoa học tại các trường ngày càng lan tỏa và tiến bộ hơn. Một số lĩnh vực nghiên cứu trước đây còn khá lạ lẫm, ít có dự án sản phẩm tham gia như lĩnh lực Khoa học xã hội hành vi thì nay lĩnh vực này được rất nhiều em học sinh quan tâm và nghiên cứu (năm nay có 101 dự án sản phẩm tham gia Cuộc thi và có 60 sản phẩm vào chung khảo).

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

"Qua mỗi năm, Ban Tổ chức Cuộc thi nhận thấy ngày càng có nhiều sản phẩm dự án chất lượng, không chỉ dừng ở ý tưởng mà ngày càng hướng vào giải pháp thiết thực, biến ý tưởng thành hiện thực. Đặc biệt, trong cuộc thi này, theo đánh giá của Ban Giám khảo thì các sản phẩm/dự án đa phần được các em thí sinh xây dựng khá hoàn thiện, có thể vận hành ngay", ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ