Căn dặn học trò vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - "Thời gian không còn nhiều thầy mong các em tập trung thời gian, công sức trí tuệ đảm bảo sức khỏe để có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất."

Thầy Lê Thế Hưng - Trưởng khoa Cơ bản Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội động viên, căn dặn thí sinh.
Thầy Lê Thế Hưng - Trưởng khoa Cơ bản Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội động viên, căn dặn thí sinh.

Đó là chia sẻ của TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội gửi đến học sinh lớp 12 của nhà trường trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã cận kề.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Đến thời điểm này 241 học sinh khối 12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Thầy Lê Thế Hưng - Trưởng khoa Cơ bản của nhà trường cho biết, hôm nay (23/6) học sinh khối 12 hệ 9+ hoàn thành chương trình ôn luyện và đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng.

Để củng cố kiến thức cho học sinh, chương trình ôn tập được Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hoài Đức và hội cha mẹ học sinh có kế hoạch ôn tập sớm cho khối 12. Ngay đầu học kỳ 1 (năm học 2022 -2023) cùng với kết hợp trong chương trình học thì mỗi tuần (theo giai đoạn) ôn 1 buổi/tuần và tăng dần số buổi ôn tập 2 buổi/tuần vào học kỳ 2.

"Từ 1/5 học sinh bước vào giai đoạn nước rút ôn tập. Khi các em kết thúc chương trình học chính khóa, nhà trường và trung tâm triển khai ôn tập đến hết ngày 23/6 với 4 buổi/tuần...", thầy Hưng chia sẻ.

Theo thầy Hưng với 100% học sinh lớp 12 của trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đăng ký dự thi tốt nghiệp theo tổ hợp KHXH. Vì vậy, cùng với hai môn bắt buộc (Ngữ văn và Toán), trong 4 buổi/tuần sẽ ôn tập 4 môn (Toán, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý) - đây là các môn học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

"Ngày hôm qua 22/6, trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hoài Đức đã phát thẻ dự thi cho học sinh, cho các em học quy chế thi và chuẩn bị sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT...", thầy Hưng chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 241 học sinh lớp 12 hệ 9+ của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẽ dự thi cùng học sinh của 5 trường THPT trên địa bàn huyện Hoài Đức. "100% học sinh khối 12 đã nhận thẻ dự thi và kiểm tra đầy đủ thông tin, sẵn sàng dự kỳ thi tốt nghiệp THPT...", thầy Hưng cho biết thêm.

Học sinh khối 12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nghe phổ biến, căn dặn của thầy cô nhà trường.

Học sinh khối 12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội nghe phổ biến, căn dặn của thầy cô nhà trường.

Cũng theo Trưởng khoa Cơ bản (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) với học sinh hệ 9+ sau tốt nghiệp THPT đã có bằng Trung cấp và đủ điều kiện học liên thông (12 tháng) là có trình độ Cao đẳng.

"Với học sinh 9+ tại trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sau khi tốt nghiệp THPT có nhiều lựa chọn học tập và nghề nghiệp, trong đó nhiều em theo học liên thông cao đẳng tại nhà trường...', thầy Hưng thông tin.

Ôn tập trong thời gian "vàng"

Duy trì thói quen dậy sớm để ôn bài, Nguyễn Tiến Đạt lớp 12C2 (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) cho biết, buổi sáng (5h đến 7h) học Ngữ văn sẽ nhanh thuộc bài, thời gian còn lại trong ngày dành cho môn Lịch sử và Địa lý. "Em tận dụng thời gian trên lớp và luyện đề để ôn Toán. Vì có bạn bè cùng thầy cô để hỗ trợ, giải đáp câu khó...", Tiến Đạt nói.

Còn Vũ Văn Hoàng - lớp 12C1 (Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội), thời gian này chỉ ôn qua bài tổ hợp môn KHXH và luyện đề môn Toán. Theo Hoàng việc giữ gìn sức khỏe, phân bổ thời gian trong quá trình làm bài thi sẽ đạt được hiệu quả cao. "Đơn cử môn Ngữ văn dành thời gian khoảng hơn 20 phút cho phần đọc hiểu, thời gian còn lại là phần nghị luận xã hội. Môn Toán thời gian này luyện và làm đề trên mạng...", Hoàng chia sẻ.

Học sinh khối 12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Học sinh khối 12 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chỉ còn đếm từng ngày, TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội gửi lời chúc và căn dặn đến các em học sinh lớp 12 của nhà trường.

Theo thầy Khánh để có được sự chuẩn bị tốt nhất, học sinh lớp 12 cần giữ gìn sức khỏe với sinh hoạt điều độ, không nên thức quá khuya, dậy quá sớm mà cần đảm bảo ngủ đủ giấc để giữ sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

Đối với việc ôn tập, không nên tập trung vào học kiến thức mới nữa, mà nên ưu tiên ôn lại bài và luyện đề "thực chiến" với đề, bài thi. "Các em có thể rèn một số đề thi để phân bổ và kiểm soát thời gian cho bài thi hợp lí. Đồng thời, hoàn thiện kĩ thuật tính toán sao cho nhanh và chính xác nhất là môn Toán. Trong quá trình làm bài thi cần giữ trạng thái tâm lý ổn định và sự tập trung cao độ mới có thể đạt được kết quả tốt nhất...", thầy Khánh căn dặn học trò.

"Thời gian không còn nhiều thầy mong các em tập trung đầu tư thời gian, công sức trí tuệ đảm bảo sức khỏe để có kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất...", TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh nói.

TS. NGƯT Phạm Xuân Khánh cũng cho biết, học sinh 9+ của trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội với đủ điều kiện thi lấy bằng tốt nghiệp THPT và nhiều cơ hội học Đại học, Cao đẳng.

Năm học 2022 - 2023, cùng với nâng cao chất dạy và học, trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh. Đơn cử, phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức chuyên đề ngoại khóa "Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hệ THPT về công tác phòng chống tội phạm và bạo lực học đường"; Hội thao học sinh sinh viên, Liên hoan văn nghệ hệ 9+...

Đặc biệt, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức cho học sinh khối 12 tham gia thi học viên giỏi cấp TP Hà Nội. Kết quả đạt 12 giải, trong đó có 5 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Về học lực có 6/244 học sinh khối 12 được xếp loại Giỏi, 100/244 học sinh đạt loại Khá, Trung bình là 137 học sinh và chỉ có 1 học sinh xếp loại Yếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả nghiên cứu bột vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt giúp nâng cao năng suất và chất lượng vật nuôi.

Vỏ sầu riêng làm thức ăn cho vịt

GD&TĐ - Thức ăn hữu cơ từ bột vỏ sầu riêng lên men giúp vịt mau lớn, tăng sức đề kháng là sản phẩm của nhóm HS Trường THPT Huỳnh Tấn Phát (Bình Đại, Bến Tre).
Ảnh minh họa.

Giá trị của hòa bình

GD&TĐ - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh”.
Gia đình 3 thế hệ ông Trần Út Nhì vào rừng ăn ong. Ảnh: Nguyễn Thanh Dũng.

Về U Minh Hạ theo chân thợ rừng 'ăn ong'

GD&TĐ - 'Ăn ong' như thế nào để không bị ong đốt, giữ được lượng mật và để ong còn trở về làm tổ, có lẽ chỉ những người thợ rừng lâu năm ở U Minh Hạ mới biết.