Căn cứ quân sự Mỹ tại Syria bị dội rocket

GD&TĐ - Hôm nay (23/11), hãng thông tấn SANA đưa tin căn cứ quân sự Kharab al-Jir của Mỹ ở tỉnh Hasaka của Syria đã bị tấn công bằng rocket.

Căn cứ Mỹ ở Syria bị tấn công.
Căn cứ Mỹ ở Syria bị tấn công.

Theo nguồn tin trên, 5 quả rocket đã bắn vào sân bay quân sự của căn cứ Kharab al-Jir mà lực lượng Mỹ sử dụng. Sau cuộc tấn công, một số máy bay trực thăng của Mỹ đã cố gắng tìm kiếm vị trí mà các rocket được phóng đi.

Chưa có thông báo thiệt hại về người và cơ sở vật chất sau vụ tấn công trên.

Kể từ năm 2015, Bộ chỉ huy Mỹ đã tạo ra 9 căn cứ ở đông bắc Syria. Quân đội Mỹ đóng tại Syria hỗ trợ liên minh người Kurd, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS. Các tiền đồn chính của IS ở khu vực này đã bị SDF tiêu diệt vào tháng 3/2019 với sự hỗ trợ của liên quân phương Tây.

Trong khi đó chính quyền Damascus coi sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.