Căn cứ không quân lớn nhất của Syria bị IDF xóa sổ

GD&TĐ -Hình ảnh vệ tinh được công bố mới đây tiết lộ T4 - căn cứ không quân lớn nhất của Syria, đã bị xóa sổ trong cuộc tấn công gần đây của Israel.

IDF không kích phá hủy T4 - căn cứ không quân lớn nhất của Syria.
IDF không kích phá hủy T4 - căn cứ không quân lớn nhất của Syria.

Căn cứ không quân T4, còn được gọi là Tiyas, đã bị phá hủy phần lớn sau cuộc không kích của Israel vào ngày 22/3 vào miền trung Syria, hình ảnh vệ tinh mới cho thấy.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết vào thời điểm đó rằng, cuộc tấn công nhắm vào "các năng lực quân sự chiến lược còn lại" của chính quyền Assad tại T4 và một sân bay quân sự khác nằm gần thành phố cổ Palmyra ở vùng nông thôn phía đông Homs.

T4 là căn cứ không quân lớn nhất của Syria. Nơi đây từng là nơi đóng quân của ít nhất bốn đội hình của Không quân Ả Rập Syria (SyAAF), Phi đội 1 và Phi đội 5 không hoạt động, sử dụng máy bay tiêm kích đánh chặn và trinh sát MiG-25PD/PU/RB, cũng như Phi đội 827 sử dụng máy bay ném bom chiến đấu Su-22M4 và Phi đội 819 sử dụng máy bay ném bom chiến đấu Su-24MK2 có năng lực hơn.

Hình ảnh vệ tinh được Obretix, một chuyên gia quan sát quốc phòng, đăng trên mạng xã hội X vào ngày 23/3 cho thấy, T4 đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ít nhất 11 hầm trú ẩn máy bay kiên cố của căn cứ không quân đã bị phá hủy hoặc hư hại. Đường băng và đường lăn chính cũng bị hư hại ở ít nhất bốn điểm khác nhau, khiến chúng không thể hoạt động. Các cuộc tấn công còn lại nhắm vào các kho đạn dược ở trung tâm căn cứ.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội trước đó tiết lộ rằng, ít nhất một trong số ít máy bay Su-24MK2 còn lại của SyAAF đã bị phá hủy bởi cuộc không kích.

Các báo cáo cũng cho biết, ít nhất một hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 bị bỏ lại của Lực lượng Phòng không Ả Rập Syria đã bị bắn trúng và phá hủy ở T4.

Ngoài những tổn thất nặng nề về vật chất này, Đài quan sát Nhân quyền Syria báo cáo rằng, 12 chiến binh của chính phủ lâm thời Syria đã bị thương ở cả căn cứ không quân T4 và Palmyra.

Sau khi chính quyền Tổng thống Al- Assad sụp đổ vào ngày 8/12/2024, IDF đã xóa sổ hầu hết SyAAF cùng với các năng lực quân sự tiên tiến khác của Syria trong một loạt các cuộc tấn công mở rộng được gọi là Chiến dịch Bashan Arrow.

Cuộc tấn công trên không diễn ra nhằm vào miền nam Syria của Israel chứng kiến ​​IDF tiếp quản vùng đệm giáp Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Theo báo cáo của Long War Journal, Israel đã phá hủy hơn một trăm máy bay chiến đấu của SyAAF trong quá trình Chiến dịch Bashan Arrow, bao gồm 60 chiếc MiG-23MF/ML/MLD, 30 chiếc MiG-29SE/SM/SMT, 10 chiếc Su-24MK2 và toàn bộ một phi đội Su-22M2/4.

Các cuộc không kích của Israel đã làm giảm đáng kể sức mạnh không quân của Syria xuống còn một phi đội nhỏ gồm các máy bay trực thăng Mi-8/17, Mi-24 và Aérospatiale Gazelle có căn cứ tại Căn cứ trực thăng Istamo ở tỉnh ven biển Latakia và Căn cứ không quân Mezzeh gần thủ đô Damascus.

Một số máy bay chiến đấu MiG-21, MiG-23 và L-39 cũ hơn sống sót sau Chiến dịch Bashan Arrow có thể đang trong tình trạng hoạt động. Tuy nhiên, với việc chính phủ lâm thời từ chối đưa bất kỳ cựu sĩ quan SyAAF nào trở lại phục vụ, rất khó có khả năng những máy bay chiến đấu này sẽ sớm bay trở lại.

Nhìn chung, các cuộc không kích gần đây của IDF vào các tài sản còn lại của SyAAF, bao gồm cơ sở hạ tầng tốn kém như Căn cứ không quân T4, cho thấy Israel quyết tâm ngăn chặn Syria xây dựng lại năng lực không quân của mình.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ