Cận cảnh ‘cuộc chiến lương thực lớn nhất thế giới’ tại Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm qua (31/8), Lễ hội Tomatina nổi tiếng của Tây Ban Nha đã lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 20.000 người tham gia lễ hội này đã ném cà chua vào trong trong một ‘cuộc chiến lương thực lớn nhất thế giới”.

130 tấn cà chua đã được đổ xuống phục vụ hơn 20.000 người tham gia.
130 tấn cà chua đã được đổ xuống phục vụ hơn 20.000 người tham gia.

Lễ hội cà chua khiến những người tham gia và đường phố xung quanh ngập ngụa trong bột cà chua đỏ ở Bunol, Tây Ban Nha. Những công nhân ở đây đã đổ 130 tấn cà chua chín xuống những đám đông chen chúc trên đường phố trong cuộc chiến kéo dài một giờ.

Với giá 12 euro cho một vé, hơn 20.000 người đã đăng ký để có thể tham gia trận chiến cà chua kỷ niệm 75 năm lần đầu nó được tổ chức. Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố lễ hội này là sự kiện thu hút du lịch quốc tế.

Một số hình ảnh về lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha:

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ