Cán bộ chốt Covid-19 kịp thời đưa sản phụ ở Bắc Ninh đi đẻ

GD&TĐ - Khoảng 19h40 ngày 24/8, chốt trực phòng chống dịch số 9, Công an TP Hà Nội ở phố Đặng Phúc Thông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm tiếp nhận 1 ca cấp cứu từ Bắc Ninh qua chốt.

Cán bộ chốt Covid-19 giúp đỡ sản phụ đến bệnh viện an toàn.
Cán bộ chốt Covid-19 giúp đỡ sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Đó là trường hợp gia đình anh Tống Văn Phương (SN: 1990 ở khu 3, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và vợ là chị Trần Ly Ly (SN: 1994) được người nhà chở bằng xe cá nhân từ thành phố Bắc Ninh đến khu vực chốt trực. 

Sau khi trình đầy đủ giấy xét nghiệm PCR của 2 vợ chồng và lịch đăng ký sinh ở bệnh viện tư nhân Bắc Hà, phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên (Hà Nội) từ cách đây nhiều tháng, chị Ly Ly lên cơn đau bụng dữ dội.

Ngay sau đó, chị Ly Ly được cán bộ y tế trực chốt dìu vào khu vực lều trại tiến hành sơ cứu.

Nhận thấy chị Ly Ly trở dạ, có dấu hiệu vỡ ối, Thiếu tá Hà Tuấn Minh, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) chốt trưởng chốt số 9 đã dùng xe ô tô  cá nhân cùng chị Nguyễn Thị Ánh, y tá Trạm Y tế xã Yên Thường và xe mô tô cảnh sát dẫn đường kịp thời đưa chị Ly Ly đến bệnh viện.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Ly Ly đến viện an toàn, các bác sĩ dự kiến dự kiến trong đêm nay chị sẽ sinh cháu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.