Cán bộ bị bắt, lãnh đạo Hà Nội… chờ kết luận

Cán bộ bị bắt, lãnh đạo Hà Nội… chờ kết luận

Sai nguyên tắc đấu thầu

Mới đây (28/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Thu Hường - Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội.

Hai nghi can cùng bị khởi tố để điều tra tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày. Việc ra quyết định tố tụng với các bị can nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường Mobile xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Trước khi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy (1/7/2017), ông Nguyễn Văn Tứ nắm giữ vị trí Giám đốc Sở KH&ĐT. Ông Tứ từng có 13 năm làm công tác Văn phòng. Trong đó, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Hà Tây (cũ), Sở KH&ĐT Hà Nội (sau sáp nhập năm 2008). Đây cũng là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho thành phố Hà Nội về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Về việc này, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết: “Ông ấy bị bắt vì chuyện trước đây ông ấy làm Giám đốc Sở KH&ĐT, chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy có lỗi, có tội thì bị bắt”.

“Sau khi bị bắt, Đảng bộ khối các cơ quan của TP, theo thẩm quyền quản lý cán bộ đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt với bà Hường. Còn ông Tứ là thành ủy viên. Nên thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng hoặc quyết định theo mức nào là do UB Kiểm tra T.Ư”, ông Học thông tin. Hiện Chi bộ nơi ông Tứ sinh hoạt đang làm các thủ tục báo cáo UB Kiểm tra Thành ủy Hà Nội để báo cáo UB Kiểm tra T.Ư.

Cũng liên quan đến vụ án này, ngày 28/11/2019, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Học - nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, bà Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trong hơn 10 bị can khởi tố, đã có 4 cán bộ, công chức, lãnh đạo của Hà Nội bị bắt tạm giam.

Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết, việc khởi tố những người trên nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Trước đó, vụ án này đã được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cho vào diện cần theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Chung: “Chờ cơ quan điều tra kết luận”

Bị can Nguyễn Văn Tứ

Trước đó, ngày 14/5/2019, Bộ Công an khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy (45 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) và 9 đồng phạm.

Những người này bị khởi tố về tội buôn lậu, quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can, Bùi Quang Huy không có mặt tại nơi cư trú. Sau khi xác định bị can này bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế. Quá trình điều tra sơ bộ, Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án và khởi tổ bổ sung bị can đối với Bùi Quang Huy về các tội rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an xác định, cùng với hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), do Huy làm đại diện theo pháp luật, để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi.

Liên quan đến vụ án trên, trả lời báo chí bên hành lang tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khóa XV, sáng 3/12/2019, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, vụ án đang được cơ quan công an thực hiện do đó “phải hợp tác với cơ quan điều tra, làm sáng tỏ vụ án”.

Những dịch vụ do Công ty Nhật Cường cung cấp đang sử dụng bình thường. Các phần mềm cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4. Phần mềm đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh qua mạng… đang hoạt động ổn định. Thành phố có đội ngũ quản trị bảo đảm vận hành thông suốt. Việc kết luận điều tra vụ án sẽ được cơ chức năng làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, cũng tại đây, trả lời báo chí liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Chung nói ngắn gọn: “Chờ cơ quan điều tra kết luận”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ