Campuchia xin lỗi sự cố ở Lễ khai mạc SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Indonesia gửi công văn phản đối và đã nhận được lời xin lỗi từ phía chủ nhà Campuchia về sự cố nhầm quốc kỳ trong lễ khai mạc SEA Games 32.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Campuchia tổ chức một kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games).

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ tối 5/5 trên sân vận động Morodok Techo với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi với khoản kinh phí 160 triệu USD.

Chủ nhà Campuchia đã quyết tâm tạo nên một Lễ khai mạc SEA Games vô cùng hoành tráng, vượt tầm khu vực và có thể sánh với những tiêu chuẩn Olympic.

Khán giả được chứng kiến khoảng 1.000 nghệ sĩ cùng 2.000 vận động viên... cùng nhau biểu diễn các tiết mục đẹp mắt dưới sự điều phối của Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia.

Tuy nhiên, lễ khai mạc SEA Games 32 vẫn còn đó những vết gợn, đặc biệt khi Ban tổ chức sơ ý nhầm quốc kỳ Indonesia với quốc kỳ Ba Lan.

Sự nhầm này trong phần phụ hoạ cho ca khúc "Cambodian Pride" (tạm dịch "Niềm tự hào Campuchia") và được phát hiện bởi các cư dân mạng xã hội.

Ban tổ chức nhầm quốc kỳ Ba Lan thành quốc kỳ Indonesia ở lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bola.

Ban tổ chức nhầm quốc kỳ Ba Lan thành quốc kỳ Indonesia ở lễ khai mạc SEA Games 32. Ảnh: Bola.

Liên quan đến sự việc nêu trên, ngay sau đó Ủy ban Olympic Indonesia (NOC Indonesia) đã gửi công văn phản đối tới Ủy ban tổ chức SEA Games 2023 (CAMSOC). Trong công văn, phía Indonesia cho rằng đây là sự nhầm lẫn “không thể chấp nhận được”.

Tờ Bola.com dẫn lời Tổng thư ký NOC Indonesia Harry Warganegara cho biết: “Giám đốc điều hành CAMSOC Vath Chamroeun đã xin lỗi tới Indonesia về sự cố nhầm quốc kỳ với sự cầu thị nhất”.

Cũng thông tin từ tờ Bola.com, sự cố nhầm quốc kỳ Indonesia ở lễ khai mạc SEA Games 32 khiến nhiều cư dân mạng Indonesia hết sức bức xúc.

Quốc kỳ Indonesia, quốc kỳ Ba Lan (và cả quốc kỳ Công quốc Monaco) thoạt nhìn trông khá giống nhau. Ban tổ chức SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia cũng từng nhầm quốc kỳ Indonesia thành cờ Ba Lan.

Quốc kỳ Indonesia có thiết kế cơ bản gồm hai dải nằm ngang kích thước bằng nhau. Dải trên màu đỏ, dải dưới màu trắng, cùng tỷ lệ nhưng ngược với quốc kỳ Ba Lan - tức là khi lộn ngược lại sẽ rất giống quốc kỳ của quốc gia châu Âu.

Riêng quốc kỳ Indonesia chỉ khác quốc kỳ Công quốc Monaco về tỷ lệ - do đó, bằng mắt thường cũng sẽ rất khó để phân biệt.

Quốc kỳ của Monaco, Ba Lan và Indonesia.

Quốc kỳ của Monaco, Ba Lan và Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…