Campuchia nhầm lẫn hy hữu HCV của Việt Nam tại SEA Games

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang mạng xã hội của SEA Games 32 - Cambodia 2023 đã viết sai tên vận động viên giành HCV của Việt Nam.

Campuchia đã viết sai tên Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam thành "Odekta Elvina Naibaho".
Campuchia đã viết sai tên Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam thành "Odekta Elvina Naibaho".

Trong ngày 6/5, đoàn thể thao Việt Nam nhận liên tiếp tin vui với thành tích ấn tượng. Ở nội dung đi bộ nữ 20 km, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc giành Huy chương Vàng một cách ấn tượng.

Bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, Nguyễn Thị Thanh Phúc còn trở thành VĐV Việt Nam hiếm hoi ở tuổi 33 đạt mốc 5 HCV SEA Games (2011, 2013, 2015, 2022 và 2023).

Tuy nhiên, chủ nhà Campuchia đã mắc sai sót trong việc đăng tải thông chiến thăng của vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam khiến nhiều người thất vọng.

Cụ thể, ở trang mạng xã hội của SEA Games 32 - Cambodia 2023, BTC chủ nhà Campuchia đã viết sai tên Nguyễn Thị Thanh Phúc của Việt Nam giành HCV nội dung đi bộ nữ 20km thành "Odekta Elvina Naibaho".

Sự cố nhầm lẫn khó hiểu này khiến người hâm mộ Đông Nam Á thêm phần thất vọng về công tác tổ chức của BTC chủ nhà Campuchia.

Trước đó, chủ nhà Campuchia cũng đã phải chính thức lên tiếng xin lỗi người dân Việt Nam, Indonesia và Myanamar về sự cố cầm ngược quốc kỳ ở lễ khai mạc SEA Games 32 hôm 5/5.

Ngày 7/5, đoàn thể thao Việt Nam "mở hàng" bằng tấm HCV của VĐV Phạm Tiến Sản ở nội dung cá nhân nam 2 môn phối hợp của môn Triathlon.

Sau 2 tấm HCV giành được vào ngày 6/5, đội tuyển karate Việt Nam cũng tiếp tục đặt niềm tin vào 6 võ sĩ: Chu Văn Đức, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương, Đỗ Thanh Nhân, Trần Lê Tấn Đạt ở các hạng cân khác nhau.

Đáng chú ý, ở môn bơi, người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng vào đương kim vô địch nội dung 100m ếch nam, Phạm Thanh Bảo và kình ngư người Việt gốc Pháp, Lương Jeremie Loic Nino.

Tính tới thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam đang có được 7 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 20 huy chương đồng, tạm xếp ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Danh sách huy chương tại SEA Games 32 ngày 07/5 của đoàn Việt Nam:

HCV

1. Phạm Tiến Sản (duathlon - hai môn phối hợp)

HCB

1. Nguyễn Thị Phương Trinh (duathlon - hai môn phối hợp)

2. Trường Thọ, Minh Toàn (vovinam)

3. Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương (vovinam).

HCĐ

Vương Thị Bình, Phạm Hải Tiến (pencak silat).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...