Campuchia đề xuất công nhận SEA Games 32 ‘vô tiền khoáng hậu’

GD&TĐ - Chủ nhà Campuchia đề xuất Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận SEA Games 32 là Đại hội thể thao duy nhất lịch sử không thu phí ăn ở với các đoàn.

Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử tổ chức một kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games). Dẫu vậy, nước chủ nhà đã quyết định ‘chơi lớn’ khi miễn phí ăn ở và di chuyển đối với toàn bộ 10 đoàn quốc tế tham dự.

Vì thế, phía chủ nhà Campuchia muốn IOC công nhận SEA Games 32 là Đại hội thể thao duy nhất lịch sử không thu phí ăn ở với các đoàn.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị một bản báo cáo cụ thể về vấn đề này để gửi lên IOC, cũng như Hội đồng Olympic châu Á (OCA). Chúng tôi muốn SEA Games 32 được ghi vào lịch sử IOC và OCA như một sự kiện vô tiền khoáng hậu” – ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ban tổ chức SEA Games 32, cho biết.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 đến 17/5, được chủ nhà Campuchia đánh giá “thành công rực rỡ cả về chuyên môn lẫn hậu cần”.

Về chuyên môn, phía chủ nhà giành 81 Huy chương Vàng, 74 Huy chương Bạc và 127 Huy chương Đồng – kỷ lục của Campuchia. Đây cũng là lần đầu Campuchia đứng thứ tư toàn đoàn - sau đoàn dẫn đầu Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

Về phần hậu cần, chủ nhà đã biến SEA Games 32 thành đại hội thể thao miễn phí toàn diện. Khán giả được miễn phí vào xem lễ khai mạc, bế mạc và chương trình thi đấu các môn.

Hình ảnh rực rỡ trong lễ khai mạc SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia.

Hình ảnh rực rỡ trong lễ khai mạc SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia.

Truyền thông được phát sóng các môn thi mà không phải trả phí bản quyền. Các đoàn dự giải cũng không cần trả phí tham dự khoảng 50 USD trên đầu người mỗi ngày.

Chi phí trên có thể lên tới hàng chục triệu USD nhưng chủ nhà Campuchia vẫn quyết tâm đứng ra tổ chức và lo liệu toàn bộ.

Được biết, lịch sử Olympic cổ đại bắt nguồn từ hơn 2.000 năm trước tại Hy Lạp, cũng không thu phí và cũng được miễn phí ăn ở, đi lại.

Tuy nhiên, kể từ Olympic hiện đại năm 1896 tại Hy Lạp, họ bắt đầu thu phí các đoàn đến dự. Kể từ đó, chuyện thu phí trở thành thông lệ tại các Đại hội thể thao ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.