Cảm xúc điện Kremlin sau bài báo chấn động về vụ phá hoại Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điện Kremlin cho biết Nga lo ngại về những nỗ lực sẽ âm thầm chấm dứt cuộc điều tra về vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, sau báo cáo của nhà báo điều tra nổi tiếng người Mỹ Seymour Hersh, đổ lỗi cho Mỹ về vụ phá hoại đường ống Nord Stream, nên thúc đẩy các nỗ lực tìm hiểu điều gì đã xảy ra.

Các bài báo như bài của ông Hersh cho thấy “sự cần thiết của một cuộc điều tra quốc tế mở về cuộc tấn công chưa từng có vào cơ sở hạ tầng quan trọng này” – ông Peskov nói với giới truyền thông hôm 9/2.

Ông cho rằng không thể để chuyện này xảy ra mà không tìm ra thủ phạm và trừng phạt họ.

Ông Peskov lập luận rằng mặc dù cuộc điều tra báo chí của nhà báo Hersh không thể được coi là tài liệu nguồn, nhưng “đó là một phần rất quan trọng,… phải thúc giục sự tăng tốc của cuộc điều tra quốc tế. Nhưng ngược lại, chúng tôi chứng kiến những nỗ lực âm thầm kết thúc cuộc điều tra quốc tế như vậy.”

Báo cáo về vụ đánh bom đường ống Nord Stream được đưa ra vào 8/2, trong đó tuyên bố Mỹ đứng sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream.

Một nguồn thạo tin nói với ông Hersh rằng chất nổ đã được thợ lặn của Hải quân Mỹ đặt trên các đường ống ở Biển Baltic vào tháng 6/2022 dưới chiêu bài tập trận của NATO và đã được kích nổ vào cuối tháng 9/2022.

Sự phá hoại đối với đường ống Nord Stream 1 vốn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu thông qua Đức, cùng với Nord Stream 2 mới hoàn thành, khiến cơ sở hạ tầng này không thể hoạt động.

Các cuộc điều tra riêng rẽ về các vụ nổ do Đức, Thụy Điển và Đan Mạch tiến hành vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào.

Tuần trước, công tố viên Đức Peter Frank cho biết ngay cả sự nghi ngờ “rằng đã có một hành động phá hoại nước ngoài (trong trường hợp này), cho đến nay vẫn chưa được chứng minh”.

Ông Peskov cảnh báo những gì đã xảy ra với các đường ống Nord Stream là một “tiền lệ rất nguy hiểm” bởi vì “nếu ai đó phạm tội như vậy một lần, họ có thể làm điều đó ở bất cứ đâu trên thế giới”.

“Không có nhiều quốc gia trên thế giới có khả năng thực hiện những vụ phá hoại như vậy” - ông nói thêm.

Ngày 8/2, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ trích nhà báo Seymour Hersh, người đoạt giải Pulitzer, vì tuyên bố rằng Washington đứng sau vụ phá hoại các đường ống Nord Stream 1 và 2 của Nga vào năm ngoái.

Họ nói rằng báo cáo của nhà báo điều tra kỳ cựu này là “hoàn toàn sai sự thật và hoàn toàn hư cấu”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ