'Cầm tay chỉ việc' vì mục tiêu thoát nghèo bền vững

GD&TĐ - Những lớp tập huấn ở cơ sở đang tiếp thêm năng lực, trách nhiệm và quyết tâm cho đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh trong hành trình giảm nghèo bền vững.

Cán bộ địa phương kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho nông dân.
Cán bộ địa phương kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt cho nông dân.

Từ lớp tập huấn ở cơ sở đến quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022–2025, những năm qua, Hà Tĩnh xác định rõ: muốn giảm nghèo bền vững thì phải bắt đầu từ con người, từ đội ngũ cán bộ trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đồng hành cùng người dân trong từng mô hình sinh kế.

Mới đây, UBND xã Lộc Hà tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, quy trình nghiệp vụ để triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Trần Phi Long – Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà nhấn mạnh, công tác giảm nghèo hiện nay không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới tạo sinh kế bền vững, giúp người dân tự vươn lên bằng chính nội lực của mình. Vì vậy, mỗi cán bộ tham gia tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ kiến thức để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn từng thôn, xóm.

xa-loc-ha.jpg
Các buổi tập huấn về công tác giảm nghèo ở địa phương.

Hội nghị thu hút 150 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các ban ngành, đoàn thể của 33 thôn trên toàn xã. Sự tham gia đông đủ cho thấy quyết tâm chính trị và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở đối với nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Minh – Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Hà, cùng các viên chức thuộc Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề trọng tâm: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững; kỹ thuật trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh; kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn trâu, bò.

Những nội dung này không chỉ giúp cán bộ nắm chắc chính sách, mà còn đủ “vốn nghề” để hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, từng bước cải thiện thu nhập.

Ông Trần Văn Hòa (xã Lộc Hà) chia sẻ: “Trước đây làm ăn chủ yếu theo kinh nghiệm, được mùa thì mừng, mất mùa thì chịu. Từ khi cán bộ xã, cán bộ kỹ thuật về tận thôn hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi bài bản, gia đình tôi biết tính toán hơn, thu nhập cũng ổn định dần”.

Khi cán bộ giảm nghèo là người gieo sinh kế

Không chỉ ở Lộc Hà, tinh thần nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác giảm nghèo đang được lan tỏa rộng khắp địa bàn tỉnh. Tại xã Kim Hoa, Hội Nông dân xã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ, hội viên nông dân về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025.

Nội dung tập huấn tập trung làm rõ vai trò của các cấp hội trong phát triển kinh tế gắn với hỗ trợ giảm nghèo; các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo của tỉnh; hoạt động xã hội hóa hỗ trợ sinh kế, xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả gắn với phong trào “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

hoi-nong-dan-kim-hoa.jpg
Những người làm công tác giảm nghèo luôn tập trung, tiếp thu kiến thức để truyền đạt đến người dân tại các buổi tập huấn.

Thông qua trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm, cán bộ, hội viên nông dân đã có thêm cẩm nang thực tiễn để đồng hành cùng người nghèo, cận nghèo trong quá trình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, ổn định cuộc sống.

Chị Phạm Thị Hạnh (xã Kim Hoa) bày tỏ: “Giảm nghèo bây giờ không chỉ là cho gạo, cho tiền, mà là cho cách làm ăn lâu dài. Cán bộ về nói dễ hiểu, làm cùng dân nên bà con tin và làm theo.”

Theo định hướng của tỉnh Hà Tĩnh, giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở chính là mắt xích quan trọng nhất, những người trực tiếp chuyển tải chủ trương, chính sách thành hành động cụ thể.

Từ những lớp tập huấn thiết thực, bài bản, đến sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, hội đoàn thể, Hà Tĩnh đang từng bước củng cố lực lượng nòng cốt cho công tác giảm nghèo. Đó cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương triển khai hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu thoát nghèo thực chất, không tái nghèo và phát triển lâu dài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ