Cấm làm giáo viên với kẻ bắt nạt học đường

GD&TĐ - Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2025.

Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc.
Bạo lực học đường là vấn đề nhức nhối tại Hàn Quốc.

Trong đó, học sinh có lịch sử bạo lực học đường bị cấm trở thành giáo viên tiểu học. 10 trường đại học giáo dục quốc gia đã thống nhất với quy định trên và thông báo sẽ loại hồ sơ tuyển sinh của những thí sinh từng bạo lực học đường.

Động thái trên nằm trong kế hoạch toàn diện nhằm xóa bỏ bạo lực học đường, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố năm 2023. Theo đó, từ năm 2026, hội đồng đại học phải kiểm tra hồ sơ của thí sinh trước khi tuyển sinh. Những thí sinh có lịch sử bạo lực sẽ bị trừ điểm.

Đơn cử, Đại học Hàn Quốc, trường danh tiếng nhất cả nước, sẽ trừ tối đa 20 điểm vào kết quả tuyển sinh của thí sinh từng bạo lực học đường.

GS Park Nam-ki - giảng viên Đại học Sư phạm quốc gia Gwangju cho biết, các trường đại học đưa ra quyết định trên từ góc độ nhân cách. Họ tin rằng, những học sinh có lịch sử bạo lực không phù hợp làm giáo viên.

Bạo lực học đường là vấn nạn nhức nhối tại Hàn Quốc. Theo nghiên cứu của Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, tỷ lệ học sinh Hàn Quốc trở thành mục tiêu của kẻ bắt nạt vào năm 2023 đã đạt mức cao kỷ lục trong 10 năm qua.

Cụ thể, 2,2% học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 từng bị bạo lực ở trường bằng nhiều hình thức như lạm dụng thể chất, bạo hành ngôn từ... Con số này tăng so với mức 2% vào năm 2022.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thương binh - dũng sĩ Đinh Xuân Lý hồi tưởng những kỉ niệm thời lửa đạn.

Dũng sĩ hai lần bắn rơi máy bay Mỹ

GD&TĐ - Đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng dòng hồi ức về những trận chiến sinh tử vẫn còn nguyên vẹn trong từng câu chuyện của thương binh Đinh Xuân Lý - người hai lần được phong Dũng sĩ diệt máy bay.

Nga mở chiến dịch ‘Bình minh trỗi dậy’

Nga mở chiến dịch ‘Bình minh trỗi dậy’

GD&TĐ - Với Chiến dịch “Bосход зари” (tạm dịch “Bình minh trỗi dậy”), Nga đã tìm ra giải pháp để xóa bỏ lệnh trừng phạt khí đốt nghiêm ngặt của Hoa Kỳ.

42% không thoa lại kem chống nắng hoặc chỉ thoa lại khi da bị ướt. (Ảnh: ITN)

Hiểu lầm tai hại khi dùng kem chống nắng

GD&TĐ - Sai lầm phổ biến khi sử dụng kem chống nắng có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ da, khiến làn da vẫn chịu tác động tiêu cực từ tia UV dù đã bôi kem.

Tác phẩm “Bà mẹ Tây Nguyên bắn máy bay Mỹ và con cháu tiếp đạn”. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Phụ nữ Tây Nguyên góp sức đánh Mỹ

GD&TĐ - Từ địa bàn cư ngụ ở cao nguyên với sắc thái văn hóa đặc thù và truyền thống “mẫu hệ”, phụ nữ Tây Nguyên đã phát huy tốt vai trò, có nhiều đóng góp trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.