Cam kết gia tăng hợp tác GD Việt Nam – Hoa Kỳ

Cam kết gia tăng hợp tác GD Việt Nam – Hoa Kỳ

(GD&TĐ) - Sáng nay (15/12), tại Trụ sở Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.  

Trong nhiệm kỳ 3 năm ở Việt Nam của Đại sứ Michael Michalak, ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển trong lĩnh vực hợp tác GD-ĐT giữa 2 bên, trong đó phải kể đến như: thúc đẩy hợp tác giữa các trường ĐH Mỹ và ĐH Việt Nam, đến nay hầu hết các trường ĐH và CĐ của Mỹ mong muốn tiếp nhận SV, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập và nghiên cứu; tìm ra các phương thức để ngày càng có nhiều giáo sư, SV Mỹ đến làm việc và nghiên cứu tại Việt Nam; tạo đà và khuyến khích các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như Intel xây dựng mô hình hợp tác GD-ĐT công tư; bảo trợ và chủ trì các hội nghị, hội thảo về giáo dục giữa hai nước về xây dựng chương trình hệ thống cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục...

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, ông Michael Michalak đến chào từ biệt
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, ông Michael Michalak đến chào từ biệt

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Michael Michalak cho biết, trong nhiệm kỳ qua nhiều lĩnh vực trong hợp tác giáo dục đã đạt được hiệu quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn những công việc cần phải tiếp tục, trong đó có việc xậy dựng một trường ĐH chất lượng kiểu Mỹ tại Việt Nam và tiến hành xây dựng Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu tại ĐH Cần Thơ mà 2 nước đã thảo luận cấp cao.

Ngài Đại sứ khẳng định, mặc dù đã hết nhiệm kỳ ở Việt Nam nhưng ông  bảo đảm rằng người kế nhiệm sẽ tiếp tục những công việc hợp tác mà hai bên đang tiến hành. Đồng thời, với những tình cảm tại đất nước Việt Nam, dù ở cương vị nào ông cũng sẽ nỗ lực hết sức để có cơ hội quay trở lại, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác GD-ĐT giữa Việt Nam và Mỹ và mong rằng trong tương lai không xa nền giáo dục của Viêt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong khu vực và trên thế giới.

Ghi nhận những tình cảm tốt đẹp mà ngài Đại sứ dành cho Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề cập đến đóng góp của Đại sứ trong việc phối hợp với Bộ GD-ĐT Việt Nam kiểm soát những chương trình đào tạo không đạt chuẩn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề xuất việc triển khai đoàn công tác của hiệu trưởng, hiệu phó các trường ĐH của Việt Nam sang nghiên cứu và học tập kinh nghiệm tại các trường ĐH của Mỹ cần được phía bạn quan tâm hơn để đạt được hiệu quả như mong muốn; tiếp tục nâng cao tính hiệu quả và chuyên sâu của các hội nghị, hội thảo giữa hai bên; khuyến khích các doanh nghiệp của Mỹ đầu tư vào GD-ĐT theo mô hình mà tập đoàn Intel đang triển khai...

Đồng thời, bằng những ảnh hưởng của mình, Bộ trưởng mong rằng ngài Đại sứ có tác động nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ xây dựng Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu tại ĐH Cần Thơ, để trung tâm này sớm đi vào hoạt động phục vụ lợi ích dân sinh cho cư dân sinh sống tại khu vực ĐBSCL...

 Xuân Nam 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.