Cấm đường tránh ở Sơn La, nhiều chủ phương tiện phải quay đầu xe

GD&TĐ - Do không nắm được thông tin tuyến đường tránh bị cấm để sửa chữa nên nhiều chủ phương tiện phải quay xe giữa chừng, gây gián đoạn giao thông.

Do ngại quay đầu xe, người dân đã dắt xe máy đi qua điểm sửa chữa đường tránh.
Do ngại quay đầu xe, người dân đã dắt xe máy đi qua điểm sửa chữa đường tránh.

2

Clip: Người dân và các em học sinh dắt xe qua điểm sửa chữa đường tránh.

Tuyến đường tránh ở Sơn La mới được thông xe ngày (6/1), tuy nhiên tại gói thầu số 20 do Công ty Việt Đức thi công có nguy cơ sạt lở taluy dương. Vì vậy, đơn vị thi công đã cấm đường tiến hành sửa chữa và san gạt đất đá, khiến các chủ phương tiện tham gia giao thông không nắm được thông tin nên phải quay đầu xe giữa chừng.

Việc cấm đường, khiến nhiều chủ phương tiện xe máy và ô tô bất ngờ vì không thấy biển báo hiệu nào thông báo để họ tránh đi vào tuyến đường.

Điểm sửa chữa đường tránh do Công ty Việt Đức thi công.

Điểm sửa chữa đường tránh do Công ty Việt Đức thi công.

Anh Nguyễn Văn Bình lái xe chở hàng đến từ Điện Biên cho biết: “Cấm đường để sửa chữa mà không đặt biển báo hiệu cho người dân biết. Tôi chạy xe từ ngã 3 Mai Sơn đến điểm sửa chữa này khoảng 10km, mới thấy đất đá ngổn ngang không thể đi qua. Tôi đành phải quay xe chạy ngược lại, mất thêm thời gian di chuyển nữa. Không riêng tôi, nhiều chủ phương tiện xe tải khác cũng không nắm được thông tin cấm đường và phải đánh xe quay lại”.

Người dân đẩy xe giúp đỡ nhau vượt qua đoạn đất đá chắn ngang giữa đường tránh.

Người dân đẩy xe giúp đỡ nhau vượt qua đoạn đất đá chắn ngang giữa đường tránh.

Còn chị Hà Thị Hiến, thành phố Sơn La nói: "Đường mới thông xe đã phải sửa ngổn ngang như này rồi, cấm đường mà không có biển báo gì cả. Làm chúng tôi phải vòng đi vòng lại, mất thời gian".

Một số chủ phương tiện xe tải phải quay đầu xe do không thấy biển báo hiệu cấm đường sửa chữa.

Một số chủ phương tiện xe tải phải quay đầu xe do không thấy biển báo hiệu cấm đường sửa chữa.

Ông Nguyễn Đình Vụ, Giám đốc Công ty Việt Đức thi công gói thầu số 20 tuyến đường tránh cho biết: “Chúng tôi cấm đường để san gạt đất đá. Tỉnh cũng có văn bản đồng ý cho cấm đường từ 14 đến ngày 24/4. Chúng tôi đang cho anh em dọn đất 1, 2 buổi nữa”.

Dự án tuyến đường tránh thành phố Sơn La là một trong những công trình trọng điểm do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ban Quản lý dự án 3 quản lý.

Toàn tuyến đường tránh có chiều dài 19,5 km, tổng giá trị đầu tư gần 500 tỷ đồng, bao gồm 5 hợp đồng xây lắp. Điểm đầu của tuyến tại ngã 3 Mai Sơn, điểm cuối tại Quốc lộ 6 bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La).

Tại ngã tư đèn đỏ điểm giao giữa Quốc lộ 6 với đường tránh không đặt biển báo.
Tại ngã tư đèn đỏ điểm giao giữa Quốc lộ 6 với đường tránh không đặt biển báo.

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: “Về sửa chữa tuyến đường tránh chúng tôi đã nắm bắt được nội dung này rồi. Chúng tôi giao cho đơn vị thi công cắm biển rồi. Tuyến đường này sửa chữa mai kia là xong. Đây là Ban Quản lý dự án 3 của Bộ Giao thông triển khai, không phải là dự án của thành phố. Tuy nhiên, thành phố phối hợp phân luồng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.