Cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, hot girl trường du lịch lĩnh án 20 năm tù

GD&TĐ - Hoàng Nguyễn Minh Hằng điều hành đường dây vận chuyển ma túy. Đối tượng yêu cầu các đầu mối ngụy trang ma túy trong gói quà sinh nhật…gửi theo xe khách sau đó đưa về Huế giao cho nhiều đối tượng khác giao dịch.

Toàn cảnh phiên toà xét xử. Ảnh: X.N.
Toàn cảnh phiên toà xét xử. Ảnh: X.N.

Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, trú tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Văn Quang (SN 2000) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 1999, cùng trú tại TP. Huế) về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong 3 bị cáo nói trên, Hoàng Nguyễn Minh Hằng thời điểm bị bắt là sinh viên của một trường Du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đối tượng này nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, có cuộc sống xa hoa.

Tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy, vào đầu tháng 6/2020, Hoàng Nguyễn Minh Hằng đã nhiều lần mua ma túy của Nguyễn Thị Như Ý, Nguyễn Văn Hải và một người tên Nam chưa xác định được lai lịch, địa chỉ. Tổng số ma túy Hằng mua của 3 người này là 1.195,8926 gam (568,4598 gam MDMA và 627,4328 gam Ketamine) với mục đích để bán lại nhằm kiếm lời.

Số ma túy này được cất giấu tại phòng 212 và phòng 205 nhà trọ Huế Xưa (số 143 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế)

Chiều ngày 8/6/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hằng, thu giữ tại 2 phòng trọ trên gồm 568,4598 gam ma túy loại MDMA và 2,2628 gam ma túy loại Ketamine.

Ngoài hành vi trên, cơ quan chức năng xác định Hoàng Nguyễn Minh Hằng còn 7 lần bán ma túy cho những người với tổng số tiền là 191 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Hằng điều hành đường dây vận chuyển ma túy từ TP. Hồ Chí Minh đến Huế theo đường xe khách. Đối tượng yêu cầu các đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh ngụy trang ma túy trong gói quà sinh nhật, hộp mỹ phẩm gửi theo xe khách sau đó đưa về Huế giao cho nhiều đối tượng khác giao dịch, phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Tối ngày 8/6/2020 tại nhà nghỉ Hoa Lá đường Văn Cao, (TP. Huế) Cơ quan CSĐT bắt quả tang Nguyễn Văn Quang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên người Quang 7,7391 gam ma túy loại Ketamine. Khám xét nơi ở của đối tượng này tại phường Xuân Phú (TP. Huế), cơ quan chức năng thu giữ thêm 4,9591 gam ma túy loại MDMA.

Ngoài ra, vào ngày 5/6/2020, Quang còn đồng ý đi nhận giúp ma túy cho Hằng mua từ Nguyễn Thị Như Ý nhưng sau đó bận việc và nhờ một người quen nhận thay (người này không biết đó là ma túy).

Khi biết tin Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, Quang đã nói cho bạn gái là Ngô Thị Hằng Dung biết chuyện Hằng nhờ nhận và cất ma túy giúp.

Khi Quang bị bắt, biết gói ma túy Quang nhờ  bạn nhận vẫn đang được người này cất giữ nên Dung đã liên lạc với người này để lấy. Khi Dung đang cất giữ 625,17 gam ma túy loại Ketamine thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Nguyễn Minh Hằng 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Quang 15 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Ngô Thị Hằng Dung 12 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.