Cái kết cho đối tượng hành hung lực lượng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Vũ Tiến Minh có hành vi thách thức, tấn công và làm cản trở hoạt động của lực lượng phòng chống dịch Covid-19.

Bị cáo Vũ Tiến Minh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: B.L.Đ.
Bị cáo Vũ Tiến Minh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: B.L.Đ.

Mới đây, TAND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Tiến Minh (SN 1976, trú thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Đức Trọng, trước đó, khoảng 17h30’ ngày 4/7, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid - 19 của huyện Đức Trọng gồm 6 người kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch tại quán ăn Linh Nhi (địa chỉ tại thị trấn Liên Nghĩa).

Tại đây, Đoàn kiểm tra phát hiện có 9 người đang ăn uống trong cùng một bàn. Trong lúc lực lượng chức năng đang làm việc với chủ quán, đối tượng Vũ Tiến Minh lớn tiếng thách thức, vung tay về phía một thành viên của đoàn kiểm tra liên ngành rồi cầm ghế đập vào người này, làm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã cấp báo vụ việc với Công an huyện Đức Trọng và Công an thị trấn Liên Nghĩa, yêu cầu cử lực lượng đến xử lý vụ việc, bảo vệ thành viên của đoàn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Đến ngày 6/7, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Vũ Tiến Minh về tội Chống người thi hành công vụ.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ việc, HĐXX TAND huyện Đức Trọng tuyên phạt Vũ Tiến Minh 30 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.