Cái giá phải trả của kẻ môi giới bất động sản mê cá độ

GD&TĐ - TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Huỳnh Khương (SN 1986, trú 12 Lương Thế Vinh, tổ dân phố Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả cho người bị hại.

Bị cáo Huỳnh Khương tại tòa.
Bị cáo Huỳnh Khương tại tòa.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2018 Khương (là người môi giới bất động sản) lấy thông tin bán đất nền phân lô của Công ty TNHH Bất động sản Sealands đăng lên mạng internet bán để nhận hoa hồng. Tháng 6/2018 bà Phương Thị Cúc, ông Lê Mộng Bảo có nhu cầu mua đất nên đã liên lạc với Khương và được Khương dẫn tới khu đất đang san lấp mặt bằng tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh để xem và tự giới thiệu mình là nhân viên của Công ty TNHH Bất động sản Sealands đang bán thửa đất này, nếu vợ chồng bà Cúc, ông Bảo có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Khương.

Vợ chồng bà Cúc, ông Bảo nói cần mua 5 lô đất và chỉ nhà của mình cho Khương biết để tiện liên lạc. Đến giữa tháng 6/2018 do cần tiền tiêu xài nên Khương đến nhà vợ chồng bà Cúc, ông Bảo và nói Công ty yêu cầu khách hàng có nhu cầu mua đất thì đặt cọc số tiền 50.000.000 đồng/1 lô, để được ưu tiên khi Công ty chính thức mở bán đất, vợ chồng bà Cúc, ông Bảo có nhu cầu mua 5 lô đất nên đã đưa tiền đặt cọc 250 triệu đồng/5 lô đất cho Khương. Sau khi nhận được tiền, Khương đem đi cá độ bóng đá  và tiêu xài cá nhân.

Ngày 27/6/2018, thua độ bóng đá hết tiền, để gỡ gạt, Khương tiếp tuc đến nhà vợ chồng bà Cúc, ông Bảo nói Công ty yêu cầu người mua đất phải đặt cọc thêm 10 triệu đồng/1 lô đất, do tin tưởng nêm vợ chồng bà Cúc, ông Bảo đưa tiếp 50 triệu đồng/5 lô đất cho Khương và viết giấy thỏa thuận đặt cọc số tiền 300 triệu đồng.

Tháng 8/2018, Khương đến nhà vợ chồng bà Cúc, ông Bảo nói Công ty đã hoàn tất việc phân lô thửa đất mà vợ chồng bà Cúc có nhu cầu mua, nhưng giá cao hơn so với lúc ban đầu nên vợ chồng bà Cúc, ông Bảo không đồng ý và yêu cầu Khương trả lại số tiền 300 triệu đồng đã đặt cọc, Khương nhiều lần hẹn trả nhưng không thực hiện việc trả tiền cho vợ chồng bà Cúc, nên bà Cúc đã có đơn trình báo sự việc với cơ quan Công an huyện Diên Khánh.

Quá trình điều tra xác định Khương không phải là nhân viên của Công ty TNHH Bất động sản Sealands và Khương cũng không nộp bất cứ số tiền nào cho Công ty TNHH Bất động sản Sealands để đặt cọc thay cho khách hàng để mua 5 lô đất tại xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh. Khương đã dùng số tiền 300 triệu đồng đã chiếm đoạt của vợ chồng bà Cúc, ông Bảo vào việc tiêu xài cá nhân và cá độ bóng đá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp từ kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế

GD&TĐ - Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế) chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về giám định tư pháp, dựa trên sự kết hợp giữa thực tiễn trong nước và kinh nghiệm từ các quốc gia như Liên bang Nga và Azerbaijan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.