Cách đơn giản giúp con cái tránh cha mẹ can thiệp quá sâu vào hôn nhân

GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái.

Nếu con cái tự do yêu đương, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ. (Ảnh: ITN).
Nếu con cái tự do yêu đương, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Có nhiều gia đình, khi còn nhỏ, cha mẹ nhắc con không nên yêu sớm; khi lớn lên, cha mẹ lại thúc giục con nhanh chóng tìm đối tác; sau khi kết hôn lại can thiệp vào cuộc sống hôn nhân của con.

Sự thật là, cha mẹ làm tất cả những điều này đều vì tình yêu, nhưng đôi khi vô tình tình yêu lại dần biến thành sự kiểm soát, dẫn đến cảm giác buồn chán, bất lực của nhiều cặp vợ chồng trẻ ngày nay.

Thực trạng phổ biến trong các gia đình

Dường như rất ít ông bố bà mẹ thế hệ trước tin vào tình yêu lãng mạn, ngay cả khi kết hôn vì tình yêu, họ cũng sẽ nhìn nhận bằng đôi mắt thực tế và đánh giá bằng khía cạnh lợi ích.

Nếu con cái tự do yêu đương, chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ. Những bậc cha mẹ càng thích kiểm soát thì càng thích điều khiển con cái dưới danh nghĩa "tình yêu" và càng cố chấp thỏa mãn cái tôi của mình bằng cách ngăn cản tình yêu của con cái.

Đa số phụ huynh coi con cái như một cách đầu tư tiết kiệm. Khi họ kiểm soát bước đầu tiên, họ sẽ kiểm soát mọi bước tiếp theo.

Cách thoát khỏi sự kiểm soát quá mức của cha mẹ

Nếu cha mẹ có nhận thức cao hơn, họ sẽ tự giác không can thiệp vào hôn nhân của con cái, mà dùng năng lượng thúc giục con cái kết hôn sinh con để chăm lo cho hôn nhân và tuổi già của chính mình.

Suy cho cùng, cha mẹ gò ép hôn nhân của con cái chủ yếu là vì hôn nhân của họ không tốt đẹp, vì vậy họ chuyển sự chú ý để tìm việc gì đó cho bản thân. Nếu hôn nhân của cha mẹ hòa hợp, ấm áp, hạnh phúc một cách tự nhiên, họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào việc tìm kiếm bạn đời của con cái.

2-hanh-phuc-cua-ban.jpg
Hạnh phúc của bạn chỉ mình bạn mới có thể cảm nhận. (Ảnh: ITN).

Nhiều họ hàng mỗi khi tụ tập đều thích nói về việc con cái làm công việc gì, tìm đối tượng như thế nào, và không ngừng bình luận. Đa số người trẻ đều không thích điều này.

Một nhóm phụ nữ trung niên thậm chí không thể tạo ra cuộc sống hôn nhân của riêng mình lại suốt ngày chỉ cho người khác nên làm gì. Có thể lý giải, ở một khía cạnh nào đó hôn nhân của họ không hạnh phúc, không muốn thế hệ trẻ đạt được điều họ mong muốn, do đó họ dùng những lời nói dối như "Con quá non nớt, không hiểu được sự phức tạp của cuộc sống" để dọa dẫm thế hệ trẻ.

Nếu bạn nghe theo những lời đe dọa như vậy, cuộc sống của bạn sẽ trở nên mệt mỏi và sẽ có xu hướng thỏa hiệp với họ.

So sánh giữa phương Đông và phương Tây, chúng ta sẽ nhận thấy rằng người phương Đông, dù là cha mẹ, họ hàng hay bạn bè thân thiết, đều thích hỏi nhau về cuộc sống cá nhân, trong khi người phương Tây thì lịch sự hơn.

Người phương Đông thường không quá để ý đến "tôn trọng đời sống cá nhân" - tôn trọng nhân cách, tư tưởng, cảm xúc, lối sống và lựa chọn, bao gồm cả sự lựa chọn bạn đời.

Không ai có thể sống thay người khác. Vậy nên, bất kỳ ai, dù là cha mẹ, họ hàng hay bạn bè, con cái hay người yêu, ai muốn can thiệp vào cuộc sống của bạn nhân danh tình yêu thì cứ để họ làm, nhưng bạn cần tỉnh táo để biết rằng họ không thể sống thay bạn mà chỉ muốn kiểm soát. Hạnh phúc của bạn chỉ mình bạn mới có thể cảm nhận.

Bạn nên học cách xử lý đúng mối quan hệ giữa nam và nữ, cách quản lý cuộc sống hôn nhân của mình. Khi cuộc sống hôn nhân của bạn gặp vấn đề, bạn cũng cần tự mình nỗ lực để cải thiện và sửa chữa.

Theo 163.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giám đốc CIA John Ratcliffe.

CIA thiết lập tiền đồn ở Venezuela?

GD&TĐ - CIA được cho là đang làm việc để thiết lập sự hiện diện thường trực tại Venezuela nhằm định hình tương lai nước này sau thời Tổng thống Maduro.

Trường PTDTNT THPT Đam San biểu dương thành tích của học sinh Nguyễn Thọ Hoàng Anh. Ảnh: Thành Tâm

Kỳ tích từ ngôi trường vùng khó

GD&TĐ - Dẫu không có lợi thế về điều kiện dạy học, nguồn học sinh mũi nhọn hay tài liệu chuyên sâu, nhưng bằng đổi mới phương pháp, sự tận tâm của thầy cô và ý chí vượt khó của học trò, nhiều trường vùng khó Đắk Lắk đã tạo nên “kỳ tích” tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.