Theo báo cáo của Bloomberg, rất có khả năng dự luật sẽ được Thượng viện thông qua ngay trong tuần này.
Tuy nhiên, do Hạ viện Mỹ đang trong kỳ nghỉ tháng Tám, nên dự luật này không thể trở thành luật cho đến ít nhất là tháng Chín.
Theo lịch trình của Thượng viện Mỹ, một cuộc bỏ phiếu thủ tục về dự luật dự kiến sẽ diễn ra vào đêm 28 rạng sáng ngày 29/7 (giờ Moscow).
Mỹ cho biết, văn bản dự thảo luật mới đề xuất áp đặt trừng phạt đối với giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Nga, các công ty nhà nước và các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Nga.
Dự thảo còn quy định các hạn chế đối với Ngân hàng Trung ương Nga Sberbank và Gazprombank, cũng như những dự án năng lượng lớn của Nga, chẳng hạn như Yamal LNG, 3 dự án LNG ở Bắc Cực, và các dự án năng lượng tương lai của Nga ở Bắc Cực.
Thay vì sáng kiến được đề xuất trước đó là áp thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua tài nguyên năng lượng từ Nga, một đề xuất mới được đưa ra.
Đó là áp thuế 100% đối với 5 khách hàng mua dầu và khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga, cũng như 5 quốc gia bị cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt năng lượng của phương Tây.
Các thượng nghị sĩ cũng đề xuất áp đặt các hạn chế đối với cái gọi là "hạm đội bóng tối".
Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả khả năng dự luật được thông qua là rất cao.
Tuy nhiên, ông nói thêm, một số điều khoản quan trọng, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến ý định của Mỹ về việc áp đặt biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Nga, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, vẫn chưa được thảo luận với ông.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vấn đề này vẫn cần được xem xét.