Các quốc gia Đông Nam Á lên kế hoạch khởi động lại nền kinh tế sau phong tỏa

Các quốc gia Đông Nam Á lên kế hoạch khởi động lại nền kinh tế sau phong tỏa

Singapore có 16.169 ca mắc, gồm 528 ca mới. Số ca tử vong là 15, gồm 1 ca mới. Vì số ca mắc mới đang có xu hướng giảm nên Singapore sẽ từng bước một khôi phục lại nền kinh tế sau khi các biện pháp giới hạn được nới lỏng. Một số ngành kinh tế sẽ được khôi phục trước, trong đó số khác sẽ khôi phục sau. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết sẽ tăng cường xét nghiệm và theo dõi truy vết các ca mắc.

Malaysia có 6.002 ca mắc, gồm 57 ca mới. Số ca tử vong là 102, gồm 2 ca mới. Nước này hiện có tỷ lệ bệnh nhân hồi phục sau khi mắc là 69,5%. Nhà chức trách y tế ở đây cho biết trong số các ca mắc, 25 ca là ngoại nhập và số ca còn lại do lây lan trong cộng đồng. Khả năng xét nghiệm của Malaysia sẽ tăng lên 16.000 mẫu mỗi ngày khi có các máy tự động từ Viện Geonomics Bắc Kinh, Trung Quốc được lắp đặt.

Indonesia có 10.118 ca mắc, gồm 347 ca mới. Số ca tử vong là 792, gồm 8 ca mới. Người Indonesia vẫn tụ tập tại nhà thờ trong tháng ăn chay Ramadan. Chính phủ liên tục cho rằng những buổi cầu nguyện đông đúc không được diễn ra trong đại dịch Covid-19 nhưng chỉ dẫn này không ngăn được người dân tới các nhà thờ. Indonesia là quốc gia có tới 90% trong 260 triệu dân theo đạo Hồi. Từ khi dịch bùng phát, TT Joko Widodo nhiều lần kêu gọi mọi người làm việc, học tập và cầu nguyện tại nhà.

Philippines có 8.488 ca mắc, gồm 276 ca mới. Số ca tử vong là 568, gồm 10 ca mới. Khi nền kinh tế dần mở cửa trở lại vào hôm nay (1/5), chính quyền TT Duterte cũng bắt đầu chương trình khôi phục việc làm trị giá 23 tỉ Peso để khôi phục 1 triệu việc làm bị mất trong dịch Covid-19. “Kế hoạch khôi phục” của Philippines cũng bao gồm việc khuyến khích mọi người chuyển chỗ ở ra ngoài thủ đô để giảm bớt tình trạng đông đúc ở Manila.

Thái Lan có 2.954 ca mắc, gồm 7 ca mới. Số ca tử vong là 54. Nước này đang chuẩn bị nới lỏng một số biện pháp kiểm soát Covid-19 từ ngày 3/5, bao gồm mở lại nhà hàng, quán cà phê, chợ kèm theo các chỉ dẫn để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 2. Nếu các ca mắc mới ổn định khi đó, sẽ có thêm các doanh nghiệp khác được hoạt động. Tuy nhiên, chính phủ sẽ cần đảo ngược việc nới lỏng phong tỏa nếu các ca mắc tăng lên trong thời kỳ theo dõi 14 ngày.

Campuchia có 122 ca mắc, không có ca tử vong nào và 119 ca đã khỏi bệnh.

Lào có 19 ca mắc, trong đó có 8 ca hồi phục và 11 ca đang điều trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.