Hơn 3,3 triệu ca mắc Covid-19, cuộc chiến còn dai dẳng

Hơn 3,3 triệu ca mắc Covid-19, cuộc chiến còn dai dẳng

Hôm qua (30/4), Tổng thư ký Liên hợp quốc (UN) Antonio Guterres cho rằng thế giới đang thiếu vai trò lãnh đạo của các cường quốc và cộng đồng quốc tế bị chia rẽ trong cuộc chiến chống dịch.

Mỹ có 1.094.730 ca mắc Covid-19, gồm 30.536 ca mới. Số ca tử vong là 63.841 ca, gồm 2.186 ca mới. Số ca mắc vẫn đang tăng lên ở nhiều nơi của Mỹ nhưng dường như bang New York đã qua đỉnh dịch. Khi những quy định về giãn cách xã hội ban đầu hết hiệu lực vào hôm qua, khoảng 1 nửa các bang ở Mỹ đang xúc tiến các kế hoạch nới lỏng giới hạn về hoạt động của doanh nghiệp và xã hội, nhằm khôi phục lại nền kinh tế trong khi cố gắng đảm bảo an toàn cho mọi người.

Italy có 205.463 ca mắc, gồm 1.872 ca mới. Số ca tử vong là 27.967 ca, gồm 285 ca mới. Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết một số khu vực của Italy có thể dỡ bỏ các giới hạn sớm hơn những nơi khác nhưng cảnh báo nhà chức trách địa phương không được vội vàng. Ông Conte cho biết sẵn sàng làm việc với các khu vực trong thời gian tới để giúp họ nới lỏng phong tỏa nhanh hơn nếu họ có tỷ lệ lây nhiễm đặc biệt thấp. Trong khi đó ông Conte cũng đang đối mặt với sự bất đồng ngay trong liên minh của mình. Cựu Thủ tướng Matteo Renzi - người đứng đầu đảng Italy Viva - cảnh báo sẽ hạ bệ chính phủ nếu nó không chú ý hơn tới việc khôi phục kinh tế.

Anh có 171.253 ca mắc, gồm 6.032 ca mới. Số ca tử vong là 26.771 ca, gồm 674 ca mới. Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh đã qua đỉnh dịch và hứa sẽ đề ra chiến lược dỡ phong tỏa vào tuần sau mặc dù số ca tử vong đang tăng và chính phủ bị chỉ trích vì phản ứng chậm với đại dịch. Anh hiện có số ca tử vong cao thứ 2 ở châu Âu.

Pháp có 167.178 ca mắc, gồm 758 ca mới. Số ca tử vong là 24.376, gồm 289 ca mới. Những con số này mang tín hiệu lạc quan hơn cho nước Pháp. Chính phủ cho biết lệnh phong tỏa sẽ được nới lỏng từ ngày 11/5 nhưng quá trình này sẽ diễn ra chậm hơn tại các vùng bị ảnh hưởng nặng và nhanh hơn tại các vùng ít bị ảnh hưởng.

Đức có 164.009 ca mắc, gồm 1.470 ca mới. Số ca tử vong là 6.623, gồm 156 ca mới. Các biện pháp giãn cách xã hội ở Đức sẽ được kéo dài tới ngày 10/5 – Chánh văn phòng Helge Braun của Thủ tướng Angela Merkel cho biết và nói thêm rằng chính phủ sẽ thảo luận kế hoạch mở lại trường học, khôi phục các sự kiện thể thao. Tờ báo DPA của Đức cho biết các bảo tàng, triển lãm, đài tưởng niệm, vườn thú, vườn thực vật... có thể mở cửa lại nếu đáp ứng được các yêu cầu nhằm giảm thiểu lây nhiễm. Một quỹ trị giá 10 triệu euro sẽ giúp các bảo tàng tiến hành mọi thay đổi cần thiết.

Nga có 106.498 ca mắc, gồm 7.099 ca mới. Số ca tử vong là 1.073, gồm 101 ca mới. Nga đã có mức tăng trong ngày cao kỷ lục và TT Putin cho biết đỉnh dịch vẫn chưa tới. Trong khi đó Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã mắc Covid-19 và đang giảm dần lượng công việc để điều trị. Ông Mishustin là một trong những điều phối viên chính của Nga về vấn đề ứng phó Covid-19 và là quan chức đầu tiên của nước này bị nhiễm virus corona.

Singapore có 16.169 ca, gồm 528 ca mới. Số ca tử vong là 15, gồm 1 ca mới. Hiện số ca mắc mới ở Singapore đang có dấu hiệu giảm dần. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết nền kinh tế Singapore sẽ không khởi động lại ngay lập tức mà diễn ra “từng bước một” sau khi các biện pháp giới hạn được nới lỏng. Ông lưu ý ngành du lịch và hàng không sẽ mất thời gian lâu hơn để hồi phục vì việc đi lại trên thế giới vẫn bị giới hạn chừng nào Covid-19 còn là một vấn đề của thế giới.

Tình hình dịch tại một số quốc gia khác: Tây Ban Nha có 239.639 ca mắc (gồm 2.740 ca mới), Canada có 53.236 ca mắc (gồm 1.639 ca mới), Peru có 36.976 ca (3.045 ca mới), Ấn Độ có 34.862 ca (gồm 1.800 ca mới), Hàn quốc có 10.765 ca (gồm 4 ca mới), Indonesia có 10.118 ca (gồm 347 ca mới), Philippines có 8.488 ca (gồm 276 ca mới), Thái Lan có 2.954 ca (7 ca mới).

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.