Các nhà máy xe tăng Ukraine thời Liên Xô nằm dưới sự 'kiểm soát' của Rheinmetall

GD&TĐ - Tập đoàn Rheinmetall của Đức có thể sẽ sản xuất xe tăng tại các nhà máy được Ukraine xây dựng từ thời Liên Xô.

Các nhà máy xe tăng Ukraine thời Liên Xô nằm dưới sự 'kiểm soát' của Rheinmetall

Được coi là một thế lực quan trọng trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức, Tập đoàn Rheinmetall dưới sự quản lý của Giám đốc điều hành Armin Papperger đã liên tục thể hiện mối quan hệ bền chặt với chính phủ Ukraine.

Những tuyên bố quyết đoán của ông Papperger truyền đạt một thông điệp rõ ràng rằng Rheinmetall sẵn sàng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, bằng cách định vị chiến lược các cơ sở sản xuất của công ty trong lãnh thổ Ukraine.

Trước những lời cảnh báo liên tục từ phía Đông, những bình luận của ông Pepperger có sức nặng đáng kể.

Cần nhắc lại, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga từng tuyên bố dứt khoát rằng các cuộc tấn công tên lửa sẽ nhằm vào các nhà máy của Rheinmetall ở Ukraine.

Xe tăng tối tân của Đức nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại các nhà máy cũ của Ukraine nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian.

Xe tăng tối tân của Đức nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại các nhà máy cũ của Ukraine nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian.

Giám đốc điều hành của Rheinmetall trong tuyên bố chính thức đã chỉ ra khả năng bắt đầu dịch vụ sửa chữa cho xe tăng Ukraine trong tương lai gần. Dự đoán cho rằng điều này có thể bắt đầu sớm nhất là vào tháng 8.

Hơn nữa, một nhóm gồm hơn 10 công dân Ukraine hiện đang được đào tạo chuyên sâu ở Đức, họ sẽ được trang bị những kỹ năng cần thiết để hoạt động trong các đơn vị sản xuất của Rheinmetall.

Nhóm bổ sung gồm 12 người khác dự kiến ​​sẽ có mặt tại Đức trong tương lai gần.

Ông Pepperger còn bày tỏ ý định kiên quyết xúc tiến việc sản xuất xe tăng Đức ở Ukraine.

Chiến lược của công ty bao gồm thuê lại các nhà máy xây dựng dưới thời Liên Xô, trước đây thuộc về các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine, với mục tiêu sửa đổi những cơ sở này theo tiêu chuẩn NATO.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là cơ sở sản xuất chính, dự kiến sẽ nằm tại khu vực phía Tây của Ukraine, được phân bổ giữa tập đoàn quốc gia, Ukroboroprom và Rheinmetall.

Việc phân phối cổ phần được chia theo tỷ lệ từ 51% đến 49%, với ưu thế nghiêng về tập đoàn Đức.

Xe tăng KF51 Panther tối tân của Đức nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại Ukraine.

Theo Bulgarian Military

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

'Giấc mơ là ốc sên' là đại diện duy nhất của Việt Nam ở cuộc đua phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Phim Việt tranh giải tại Cannes 2026

GD&TĐ - Phim ngắn 'Giấc mơ là ốc sên' của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân góp mặt ở hạng mục phim ngắn tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.