Cá tra, basa Việt Nam đã ra khỏi "sách đỏ"

Cá tra, basa Việt Nam đã ra khỏi "sách đỏ"
(GD&TĐ)- Tại buổi họp báo được tổ chức sáng nay (15/12), tại Hà Nội, người đứng đầu chương trình thuỷ hải sản toàn cầu-Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF), Mark Powell khẳng định: WWF sẽ điều chỉnh, tạo một danh mục mới với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững của cá tra, basa tại Việt Nam.
Chúng tôi đã đi tới thống nhất là ngay lập tức dỡ bỏ cá tra, basa Việt Nam khỏi danh sách đỏ....WWF sẽ khuyến cáo người tiêu dùng tiếp tục sử dụng cá tra, basa của Việt Nam, ông Mark Powell khẳng định. 
090505123717-535-929.jpg
Chúng tôi đã đi tới thống nhất là ngay lập tức dỡ bỏ cá tra, basa Việt Nam khỏi danh sách đỏ... người đứng đầu WWF khẳng định. Ảnh, internet
Trả lời nhiều câu hỏi của báo chí về việc WWF vội vàng đưa cá tra, basa Việt Nam vào danh sách đỏ với những căn cứ chưa đầy đủ làm ảnh hưởng tới đời sống người nông dân và hoạt động xuất khẩu con cá này, ông Mark Powell cho rằng, việc xếp loại đã được dựa trên những số liệu hiện có được công bố trước công chúng.
Đây là việc làm để hướng tới tương lai, còn việc đánh giá để đưa cá tra, basa Việt Nam vào danh sách đỏ là việc của quá khứ, ông Mark Powell nói.
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Dũng, phó Chủ tịch thường trực hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) khẳng định động thái này của WWF là rất hợp tác tích cực, nhanh chóng...
An Sương

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ