Sáng 19/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất và niêm phong các sản phẩm cà phê tại cơ sở sản xuất cà phê của ông Nguyễn Đình Quang - 32 tuổi, thôn 14, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Hóa chất không rõ nguồn gốc tại cơ sở sản xuất.
Tại buổi kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất cà phê bột. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở không đảm bảo, tất cả hoạt động từ khâu rang, xay, đóng gói đều được làm dưới nền nhà cáu bẩn. Bột cà phê đã qua chế biến có tới 90% là đậu nành, bắp và nhiều loại hóa chất không rõ nguồn gốc.
Thượng tá Lê Tôn Cương - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ sở rang xay cà phê của ông Nguyễn Đình Quang hoạt động từ năm 2013. Cơ sở này đã từng bị kiểm tra và xử phạt với số tiền 37,5 triệu đồng vì vi phạm trong sản xuất, kinh doanh cà phê không đảm bảo chất lượng.
GD&TĐ - Việc mua, thuê chung cư mini là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các gia đình có thu nhập thấp dù loại hình này còn tồn tại hàng loạt vấn đề…
GD&TĐ - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to, nước lũ dâng cao, đã gây thiệt hại về người và nhiều tài sản.
GD&TĐ - Giãn dân nội đô bằng việc từng bước di dời cơ quan, đơn vị ra ngoại thành để giảm sức ép lên giáo dục, giao thông cổng trường là đòi hỏi cấp thiết.
GD&TĐ - Hạ tầng quá tải do mục tiêu giãn dân các quận nội đô không đạt, trong khi dân số Hà Nội tiếp tục tăng nhanh sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính.