Cà Mau, Vĩnh Long sẵn sàng phương án cho ngày tựu trường

GD&TĐ - Tỉnh Cà Mau và tỉnh Vĩnh Long đã có kế hoạch cho ngày tựu trường năm học 2021-2022. Công tác chuẩn bị các phương án phòng chống dịch Covid-19 cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại tỉnh Cà Mau, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 3/9 và khai giảng vào ngày 5/9.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 3/9. Ngày khai giảng sẽ là ngày 5/9.

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I đối với Giáo dục mầm non từ ngày 6/9/2021 đến ngày 7/1/2022 (gồm 18 tuần thực học); Giáo dục phổ thông từ ngày 6/9/2021 đến ngày 8/1/2022 (gồm 18 tuần thực học); Giáo dục thường xuyên từ ngày 6/9/2021 đến ngày 25/12/2021 (gồm 16 tuần thực học).

Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II đối với Giáo dục mầm non từ ngày 10/1/2022 đến ngày 20/5/2022 (17 tuần thực học); Giáo dục phổ thông từ ngày 10/1/2022 đến ngày 21/5/2022 (17 tuần thực học); Giáo dục thường xuyên từ ngày 3/1/2022 đến ngày 7/5/2022 (16 tuần thực học).

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng xây dựng các phương án tổ chức dạy và học cho năm học mới.

Theo đó, Sở đã xây dựng 3 phương án tổ chức dạy và học gồm: Phương án “trong điều kiện bình thường”; Phương án “trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn có thể cho phép học sinh đến trường học” và Phương án “tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, học sinh phải nghỉ học một thời gian cụ thể nhất định”.

Cụ thể, đối với Phương án “trong điều kiện bình thường” sẽ duy trì 100% dạy và học trực tiếp trên lớp; khuyến khích tổ chức dạy và học trực tuyến nội dung ngoài chương trình chính khóa nhằm bổ trợ, phụ đạo học sinh yếu; nâng cao kiến thức cho học sinh trung bình, khá; bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đối với Phương án “trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng vẫn có thể cho phép học sinh đến trường học” thì dạy học trực tiếp trên lớp kết hợp trực tuyến qua Internet; tổ chức dạy chéo buổi, giãn cách học sinh, chia nhỏ quy mô, số lượng phù hợp với từng cấp học, khối lớp và cơ sở vật chất hiện có của nhà trường.

Riêng đối với Phương án “tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội, học sinh phải nghỉ học một thời gian cụ thể nhất định” được chia làm 2 cách.

Trong đó, cách 1 là học sinh nghỉ học nhưng không tổ chức dạy và học trực tuyến chương trình chính khóa, nhà trường chỉ hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức bằng hình thức gián tiếp khác, sẽ kéo dài khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định. Cách 2 sẽ là tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet và dạy học trên truyền hình.

Tỉnh Vĩnh Long, ngày tựu trường của Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học là 20/9/2021. Ngày 6/9/2021 đối với khối lớp 9, 12 và ngày 13/9/2021 đối với các khối lớp còn lại. Ngày khai giảng năm học được thực hiện khi học sinh tập trung trở lại trường.

Thời gian thực hiện học kỳ I Giáo dục mầm non, tiểu học là 18 tuần thực học từ ngày 27/9/2021- 28/1/2022. Đối với lớp 9 và lớp 12, 18 tuần thực học, từ ngày 6/9/2021 - 8/1/2022. Các lớp 6, 7, 8, 10, 11 cũng có 18 tuần thực học từ 13/9/2021- 15/1/2022.

Thời gian thực hiện học kỳ II của tất cả các khối lớp là 17 tuần thực học. Theo đó, giáo dục mầm non, tiểu học sẽ học từ 7/2 - 3/6/2022. Lớp 9 và lớp 12 từ 10/1 - 21/5/2022. Lớp 6,7,8,10,11 từ ngày 17/1 - 28/5/2022. Ngày kết thúc năm học ngày 10/6/2022.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Xét tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu nghệ thuật và thể dục, thể thao năm học 2022 -2023 hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.