Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy

GD&TĐ - Trận lốc xoáy bất ngờ xảy ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước (Cà Mau) vào ngày 15/3 làm hư hại trường mẫu giáo và nhiều nhà dân.

Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy

Trường Mẫu giáo Tân Hưng Đông cùng hơn 10 hộ dân ở xã này bị thiệt hại nặng nề do lốc xoáy xảy ra. Rất may lốc xoáy xảy ra vào giờ đã tan trường nên không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy xảy ra, tấm lợp phòng học, đòn tay bị lốc cuốn đi khắp nơi, mái che nắng mưa để sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh (ngang 8m, dài 22m) cũng bị cuốn đi, không còn sử dụng được.

Do lốc xoáy làm hư hỏng trường học nên ngày 16/3 (thứ 6) học sinh được nghỉ học.

Theo chị Nguyễn Thị Dũng, người dân nhà ở gần trường Mẫu giáo Tân Hưng Đông, cho biết: “Lúc đầu mưa lâm râm, sau đó lớn dần, gió lớn gầm rú, nước sông đột ngột dâng lên cả mét. Hiện tượng này tôi chưa từng thấy bao giờ, nếu trong giờ học không biết làm sao cứu kịp học sinh”.

Ngay sau khi xảy ra trận lốc xoáy, chính quyền địa phương và nhà trường bắt tay ngay vào công tác khắc phục hậu quả. Vật tư xây dựng lại trường lớp tập kết trong ngày thứ sáu (16/3).

“Trong hai ngày nghỉ là thứ 7 và chủ nhật sẽ tiến hành khắc phục khẩn trương để sáng thứ hai (19/3) các cháu trở lại trường học bình thường”, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cái Nước Nguyễn Minh Phụng, cho biết.

Được biết, trong các hộ dân có nhà bị tốc mái và hư hỏng do lốc xoáy, có 2 căn nhà của giáo viên trong huyện. Công đoàn ngành giáo dục cùng chính quyền địa phương và nhà trường đã đến thăm hỏi và động viên kịp thời.

Sau đây là một số hình ảnh trường học khắc phục sau trận lốc xoáy:

Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 1Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 2Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 3Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 4Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 5Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 6Cà Mau: Trường học khẩn trương khắc phục sau trận lốc xoáy ảnh 7

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.