Cà Mau: Thầy giáo vận động 40 triệu đồng hỗ trợ người dân khu cách ly

GD&TĐ - Thầy Lê Việt Đoàn, giáo viên Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) đã vận động số tiền gần 40 triệu đồng trao quà hỗ trợ người dân ngoài tỉnh trở về đang cách ly.

Thầy Lê Việt Đoàn (phải) trao quà cho cán bộ khu cách ly để chuyển đến người dân.
Thầy Lê Việt Đoàn (phải) trao quà cho cán bộ khu cách ly để chuyển đến người dân.

Thầy Lê Việt Đoàn, giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã vận động và trao quà cho đồng hương vừa trở về từ TP Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, được tỉnh Cà Mau cách ly tại các trường học.

Thầy đã vận động được tổng số tiền gần 40 triệu đồng để trao các phần quà gồm bánh, sữa, nước đóng chai...

Tại các trường THCS-THPT Lý Văn Lâm, THPT Hồ Thị Kỷ, THPT chuyên Phan Ngọc Hiển trên địa bàn TP Cà Mau, thầy giáo Lê Việt Đoàn cùng bạn bè đã trao khoảng 400 cái bánh ngọt và 60 phần sữa, nước đóng chai cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân đang cách ly.

Trước đó, thầy Lê Việt Đoàn vận động và đã góp vào bếp ăn từ thiện khoảng 400 kg rau củ.

Thầy Lê Việt Đoàn (trái) trao quà cho cán bộ khu cách ly.
Thầy Lê Việt Đoàn (trái) trao quà cho cán bộ khu cách ly.

Theo thầy Đoàn, trong vài ngày tới, thầy tiếp tục trao quà cho đồng hương tại các khu cách ly như Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Tắc Vân (TP Cà Mau); THPT Trần Văn Thời, THPT Huỳnh Phi Hùng, THPT Sông Đốc, THPT Võ Thị Hồng và THPT Khánh Hưng (huyện Trần Văn Thời).

Số tiền có được là do thầy Lê Việt Đoàn vận động từ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình phụ huynh học sinh cùng chia sẻ khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo thầy Đoàn, mỗi phần quà có được giúp cho các đồng hương ấm lòng trong lúc khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách.

Đến nay, Cà Mau có khoảng 300 trường học được sử dụng làm khu cách ly với hơn 21.000 người được tỉnh  tiếp nhận (trong đó có hơn 14.000 người cách ly tập trung), số còn lại cách ly tại nhà...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.