Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế…
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhận định địa phương đang đứng trước một không gian phát triển mới khi nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng của quốc gia được triển khai trên địa bàn như: Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau… mở ra khả năng kết nối tốt hơn giữa Cà Mau với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng tiềm năng không tự trở thành giá trị; cơ hội không tự trở thành dự án, muốn biến tiềm năng thành nguồn lực, cần có doanh nghiệp. Muốn biến cơ hội thành dự án, cần có nhà đầu tư. Và muốn dự án tạo ra giá trị lâu dài, cần có sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
“Cà Mau mong muốn thu hút những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, có công nghệ, quản trị hiện đại; ưu tiên những dự án tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho cộng đồng,” ông Ngời chia sẻ.
Tại Hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau chính thức thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Tập đoàn Xuân Thiện; Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 439.000 tỷ đồng.
Tỉnh Cà Mau cũng chính thức trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trọng điểm và trao Giấy chứng nhận cam kết đầu tư cho các dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cho rằng để hiện thực hóa khát vọng trở thành một cực tăng trưởng mới, Cà Mau cần khẩn trương tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất; hoàn thiện quy hoạch và kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics.
Đặc biệt, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và sớm đưa vào khai thác đồng bộ, hiệu quả các công trình, dự án có tính động lực, trong đó có Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai gắn với tuyến giao thông kết nối, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Khu kinh tế Năm Căn.
Bên cạnh đó, tỉnh cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc thù; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo quan trọng đối với hiệu quả điều hành của chính quyền.
Đặc biệt, Cà Mau cần coi trọng hiệu quả thực chất sau xúc tiến đầu tư; bảo đảm các cam kết tại Hội nghị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả cụ thể; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
“Tôi yêu cầu tỉnh Cà Mau thực sự xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tác đồng hành trong phát triển; đã cam kết thì phải thực hiện, đã hứa thì phải làm; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được lắng nghe, xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tại hội nghị các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư… đã đóng góp cho công tác an sinh xã hội và chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027 trên địa bàn tỉnh Cà Mau với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng.