Cà Mau: Hơn 800 triệu đồng dành cho HS hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Đây là việc làm mang tính thiết thực nhằm chia sẻ, động viên học sinh nghèo vượt qua khó khăn, có điều kiện tốt hơn để đến trường.

Những phần quà, học bổng tạo điều kiện cho các em HS đến trường trước thềm năm học mới
Những phần quà, học bổng tạo điều kiện cho các em HS đến trường trước thềm năm học mới

Huyện Đầm Dơi (Cà Mau) vừa kết hợp với các nhà tài trợ, các mạnh thường quân tổ chức buổi lễ trao quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng giá trị trên 800 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Viettel Cà Mau đã trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 4 chiếc xe đạp; Hội khuyến học các xã, thị trấn vận động trao hơn 30.000 cuốn tập và dụng cụ học tập khác cho các em học sinh nghèo…

Đại diện nhà tài trợ trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện nhà tài trợ trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đây là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ, động viên học sinh nghèo vượt khó, tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường tốt hơn cho năm học mới.

Tại buổi lễ trao quà nói trên, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi tặng giấy khen cho 7 tập thể, 22 cá nhân có thành tích đóng góp tiếp sức học sinh đến trường trước thềm năm học 2017 - 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.