Cà Mau: Hơn 70% học sinh đến lớp trong ngày đầu trở lại trường

GD&TĐ - Thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, trong ngày đầu trở lại học trực tiếp (ngày 25/10), có hơn 70% học sinh đi học.

Cô, trò Trường THCS Thành Vọng, huyện Đầm Dơi (Cà Mau ) trong buổi học đầu tiên 25/10.
Cô, trò Trường THCS Thành Vọng, huyện Đầm Dơi (Cà Mau ) trong buổi học đầu tiên 25/10.

Ngày 25/10, có 16/18 trường thuộc hai huyện Thới Bình và Đầm Dơi (Cà Mau) tổ chức dạy và học trực tiếp (Tiểu học có 7 trường, THCS có 11 trường). Riêng trường Tiểu học Tân Bình và THCS Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình sẽ bắt đầu học từ ngày hôm nay (26/10).

Trong ngày đầu trở lại trường, tỷ lệ học sinh đến lớp cấp Tiểu học 2.195/3.067 em (tỷ lệ 71,57%); cấp THCS 3.494/4.746 em (tỷ lệ 73,63%). 16 trường có 5.689/7.813 em đi học, chiếm 72,81%, (vắng 2.124 em, trong đó Tiểu học vắng 872 em; THCS vắng 1.252 em).

Theo Sở GD&ĐT Cà Mau, các trường đã chủ động sắp xếp giáo viên, phân công giao việc chủ động, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu dạy và học trực tiếp ngay từ ngày đầu tiên.

Việc dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường lớp, lau chùi bàn ghế sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho việc dạy và học, quan tâm sức khỏe học sinh và giáo viên là trên hết, trước hết.

Một số quy định các trường bắt buộc như thực hiện 5K, giãn cách lớp học (chia làm 2 ca học), tổ chức lệch giờ ra về, bố trí thêm chậu rửa tay, chuẩn bị xà phòng… hướng dẫn học sinh vệ sinh trước khi vào lớp và sau khi tan trường.

Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh đưa, đón con em theo lịch, không được tập trung đông trước cổng trường, không được vào trường khi chưa được cho phép…

Các trường học đã chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy và học trực tiếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của địa phương và Sở GD&ĐT. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Đa số học sinh phấn khởi khi đến trường, tham gia học tập nghiêm túc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như số lượng học sinh vắng còn nhiều. Một số cha mẹ học sinh chưa yên tâm cho con em đến trường. Sở GD&ĐT chỉ đạo tiếp tục động viên cha mẹ học sinh cho học sinh đến trường đầy đủ, kịp thời nắm chặt tình hình, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn, không để học sinh nào bỏ học.

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm tạo sự yên tâm cho cha mẹ học sinh… để duy trì sĩ số lớp học. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý học sinh, giúp học sinh vượt qua khó khăn trong thời gian dài học trực tuyến để sớm ổn định tâm lý khi trở lại học trực tiếp. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, y tế địa phương, cha mẹ học sinh trong việc quản lý, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh trường lớp định kỳ hàng ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ