Cà Mau: Hoàn thành Kỳ thi khảo sát chất lượng các môn thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Kỳ thi được tổ chức 3 ngày (từ 13 - 15/5) nhằm  khảo sát chất lượng các môn thi THPT quốc gia đối với học sinh lớp 12. Sở GD&ĐT Cà Mau cử nhiều đoàn công tác đến các điểm thi để nắm tình hình diễn biến trong kỳ thi lần này.

HS Trường THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) trong giờ thi khảo sát
HS Trường THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) trong giờ thi khảo sát

Toàn tỉnh có 33 điểm thi dành cho học sinh lớp 12, với hơn 9.000 thí sinh dự thi. Các điểm thi này đặt tại trường mà các em theo học. Theo đó, môn có thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là môn Ngữ văn và Toán (mỗi môn có 9.013 thí sinh).

Các môn thuộc Tổ hợp Khoa học tự nhiên, có số thí sinh tham dự ít nhất, gồm: Vật lý, Hóa học và Sinh học (mỗi môn hơn 3.870 thí sinh). Trong khi đó, các môn Tổ hợp khoa Học xã hội, gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (mỗi môn có hơn 5000 thí sinh). Trường có thí sinh dự thi nhiều nhất là THPT Cà Mau (hơn 1000 thí sinh) và trường có thí sinh ít nhất là THPT Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời (có 66 thí sinh).   

Kỳ thi khảo sát chất lượng các môn thi THPT quốc gia là dịp tổng “diễn tập” để đánh giá chất lượng học sinh. Sau kỳ thi này, các nhà trường tổ chức phân loại học sinh để ôn luyện kiến thức cơ bản sát với đối tượng học sinh nhằm đạt kết quả tốt trong Kỳ thi THPT quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?