Cà Mau: Hiệu trưởng trường THPT lên tiếng việc bị gán ghép kêu gọi từ thiện

GD&TĐ - Một hiệu trưởng trường THPT ở tỉnh Cà Mau đã lên tiếng trước thông tin bị một số đối tượng lấy hình ảnh để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp giúp đỡ cho gia đình một học sinh với lý do nợ nần.

Nội dung kêu gọi hỗ trợ lạ lùng và sai sự thật.
Nội dung kêu gọi hỗ trợ lạ lùng và sai sự thật.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền lời kêu gọi của ban giám hiệu một trường THPT ở Cà Mau về việc hỗ trợ một nữ sinh vì ham chơi, ăn xài nợ nần 60 triệu đồng... để tiếp tục được đi học.

Nội dung lời kêu gọi có đoạn: “Tôi là Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau, nay tôi thay mặt Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước xin cộng đồng mạng cùng các mạnh thường quân khuyên góp hỗ trợ cho gia đình học sinh của chúng tôi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn... do ham tiêu xài, ăn chơi lười lao động nên đang nợ hơn 60.000.000, hiện tại không còn đủ khả năng trả nợ và chi trả học phí mà Ban giám hiệu Trường THPT Cái Nước chúng tôi không thể hỗ trợ trả nợ được...”.

Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thầy Ngô Thanh Vũ - Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước. Trong suốt cuộc trò chuyện, thầy Vũ khẳng định rằng cá nhân thầy cũng như Ban Giám hiệu Trường THPT Cái Nước không có bất cứ lời kêu gọi quyên góp nào liên quan đến em học sinh nói trên.

Thầy Vũ kể lại, trong ngày 23/3, số điện thoại 0858.117.410 và 0395.662.951 có gọi vào điện thoại di động của thầy và thầy Bùi Văn Là (Phó Hiệu trưởng nhà trường) yêu cầu phải kêu em T.H.T (học sinh lớp 12 đang học tại trường) trả nợ cho họ.

Theo thầy Vũ, nhà trường cũng đã có buổi làm việc với gia đình em T và được mẹ của T xác nhận gia đình không có nợ nần và không có số điện thoại nào gọi cho gia đình. Do đó, gia đình cũng mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc để em T an tâm học tập.

“Tôi rất bức xúc khi bị lấy thông tin cá nhân của tôi và hình ảnh của đồng nghiệp ra để kêu gọi như vậy. Tôi đã làm đơn gửi đến Công an và Sở TT&TT Cà Mau yêu cầu điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật với những đối tượng có hành vi khủng bố làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công việc và cuộc sống của tôi”, thầy Vũ cho hay.

Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - nơi xảy ra sự việc.
Trường THPT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - nơi xảy ra sự việc.

Tương tự, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (phường 1, TP Cà Mau) cũng bị một số đối tượng khủng bố, ghép hình ảnh đăng trên mạng xã hội với nội dung: “Đối tượng bao che người trốn nợ P.T.Đ là Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền có mối quan hệ bí mật với giáo viên M.T.T.H. Bao che cho đối tượng trốn nợ…”.

Trong đơn tố giác gửi cho nhiều cơ quan chức năng, thầy Đ cho biết, trong ngày 21/3, có số điện thoại lạ của người nam nói giọng Bắc yêu cầu thầy phải kêu cô H trả nợ cho họ. Trong điện thoại, họ chửi bới những lời tục tĩu và đe dọa nếu cô H không trả nợ thì họ sẽ cho xe tông thầy gây tai nạn.

Ngoài gọi điện, nhắn tin cho thầy Đ, đối tượng còn gọi đến một số người thân của thầy để quấy nhiễu và làm mất uy tín, danh dự của thầy với những nội dung tương tự như vậy.

Liên quan đến vụ viêc trên, ông Nguyễn Công Ơn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xác nhận đã nhận được đơn trình báo vụ việc của thầy Ngô Thanh Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Nước và đơn của thầy P.T.Đ, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ