Cả gia đình thầy giáo thiệt mạng do mưa lũ tại Nha Trang: Thiên tai hay nhân tai?

GD&TĐ - Cả 4 thành viên trong gia đình thầy Trần Hoàng Phong (giảng viên Trường CĐ Sư phạm Mẫu giáo T.Ư II) đã thiệt mạng trong trận lở đất đá hôm 18/11 tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Hố nước lớn thuộc dự án khu dân cư Hoàng Phú phía bên trên bị vỡ được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa thương tâm này.

Người dân khẳng định, tai nạn thương tâm của gia đình thầy giáo Phong là do hồ chứa nước trên núi bị vỡ
Người dân khẳng định, tai nạn thương tâm của gia đình thầy giáo Phong là do hồ chứa nước trên núi bị vỡ

Dòng nước mạnh kèm theo đất đá tràn xuống đã cướp đi sinh mệnh của thày Trần Hoàng Phong và 2 con nhỏ hôm 18/11. Một ngày sau, vợ thày Phong - cô Nguyễn Thị Thủy giáo viên mầm non cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện do chấn thương nặng.

Ông Ngô Văn Ửng, hàng xóm nhà thầy Phong, bức xúc kể lại, sáng 18/11 khi trời đang mưa lớn, nước từ trên phía khu dự án dân cư Hoàng Phú chảy thành dòng ồ ạt tràn xuống phía dưới. Ông Ửng tìm cách đi ngược lên và phát hiện thành hồ thuộc khu dự án đầy ắp nước và rung lắc mạnh. Đoán sẽ có việc chẳng lành nên ông chạy về khu dân cư, hô hoán hàng xóm chạy ra khỏi nhà.

Không lâu sau, hồ vỡ. Nước chảy mạnh từ phía trên (cao chừng 50m) cuốn theo đất đá tràn xuống khu dân cư, làm sập nhà cửa, công trình dân sinh. Gần chục ngôi nhà trong xóm bị vùi lấp, đổ sập hoàn toàn, gia sản bao nhiêu năm của bà con tích góp giờ chỉ còn lại đống gạch vỡ.

Lúc được lực lượng cứu nạn tìm thấy, thày Phong cùng hai đứa con đã tử vong. Cô Thủy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Theo nhận định của ông Trần Văn Đông, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, thảm họa trên là do hồ trên núi (cao hơn khu vực dân cư khoảng 50m) bị vỡ. Hồ này nằm trong khu vực dự án khu dân cư Hoàng Phú.

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng với tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 do ông Nguyễn Chiến Thắng Chủ tịch UBND tỉnh khi đó ký.

Theo Quyết định này, hồ bơi vô cực được xây dựng trên diện tích 974 m2, nằm ở độ cao 62 m so với mặt nước biển. Sau đó, dự án này tiếp tục được phê duyệt cục bộ điều chỉnh quy hoạch lần 3 tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 18/4/2017.

Trên trang thông tin điện tử về dự án khu dân cư Hoàng Phú do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thanh Châu là chủ đầu tư, đây là một tổ hợp giải trí, thương mại và nhà ở với hơn 400 căn nhà phố và biệt thự, quy mô 11,4 ha cùng nhiều hạng mục tiện ích cao cấp, hiện đại như: Hồ bơi vô cực, phòng thí nghiệm xanh, đài thiên văn Cô Tiên, công viên Giáo Dục, vườn Tri Thức...

Theo ông Thọ, ngày 23/11, Sở Xây dựng phối hợp Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang và UBND Phường Vĩnh Hòa tiến hành kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định về thi công của chủ đầu tư.

Những câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư hay của các cơ quan liên quan trong việc cấp phép, giám sát việc triển khai dự án vẫn chưa được ngành chức năng Khánh Hòa có câu trả lời thỏa đáng. Với người dân phường Vĩnh Hòa, thiên tai chỉ là một phần còn nhân tai gây hậu quả nghiêm trọng thì đã rõ ràng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.