Cá đuối 6 tạ sa lưới ngư dân đảo Lý Sơn

Ngày 30/5, trong lúc thả lưới hành nghề chong đèn câu đêm ven đảo, một tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn đã bắt được con cá đuối “khủng” có trọng lượng khoảng 600 kg.

Cá đuối 6 tạ sa lưới ngư dân đảo Lý Sơn

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Ông Nguyễn Văn H., trú thôn Tây (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) khi đang hành nghề chong đèn câu đêm cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì phát hiện một con cá đuối bị mắc vào dây neo của tàu.

Nhận thấy con cá đuối có trọng lượng lớn, ông và bạn chài đã sử dụng  lưới và dây neo bắt cá và lai dắt về bờ và phải thuê hàng chục người dân địa phương cùng hợp sức đưa cá lên bờ khi tau cập bến. 

Cá đuối khủng nặng 600 kg sa lưới ngư dân.

Cá đuối khủng nặng 600 kg sa lưới ngư dân.

Theo ông H., con cá đuối này nặng khoảng 600kg. Ngay sau khi đưa cá lên bờ, ông H. đã bán lại cho tư thương địa phương với giá gần 15 triệu đồng để xẻ thịt chuyển vào đất liền tiêu thụ.

Ngay sau khi đưa cá lên bờ, ông H đã bán lại cho tư thương địa phương để xẻ thịt chuyển vào đất liền tiêu thụ.

Ngay sau khi đưa cá lên bờ, ông H đã bán lại cho tư thương địa phương để xẻ thịt chuyển vào đất liền tiêu thụ.

Đây là lần thứ hai trong tháng, ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bắt được cá đuối có trọng lượng khủng. Trước đó, vào  ngày 6-5, tàu cá của ngư dân Dương Văn Hợp, ở thôn Đông xã An Vĩnh cũng bắt được 2 con cá đuối “ khủng” có trọng lượng trên 1 tấn tại vùng biển ven đảo Lý Sơn. 

Theo Công an nhân dân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiến đấu cơ MiG-31 Nga rơi ở vùng Lipetsk

MiG-31 rơi ở vùng Lipetsk

GD&TĐ -Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã bị rơi tại vùng Lipetsk.

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 "Tự soi", "tự sửa”, "tự chịu trách nhiệm" là biểu hiện cụ thể của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa, giữ vững lập trường chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ Đảng và Nhà nước.