Cả 3 đội bóng Nhật Bản muốn chiêu mộ sao trẻ Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo truyền thông Thái Lan, tài năng trẻ Suphanat Mueanta đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng ở J-League 1.

Suphanat được 3 CLB Nhật Bản muốn chiêu mộ.
Suphanat được 3 CLB Nhật Bản muốn chiêu mộ.

Sau Chanathip, Suphanat Mueanta đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo 21 tuổi được biết đến với hàng loạt kỷ lục ở Thai League lẫn AFC Champions League.

Chân sút sinh năm 2022 trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất tại AFC Champions League khi mới 16 tuổi hồi năm 2019. Tại Thai League, Suphanat cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử khi mới 15 tuổi.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Suphanat là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn khi mới 17 tuổi 5 tháng 6 ngày, ở trận gặp Bahrain. Ngôi sao này cũng đang giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Thái Lan khi mới 16 tuổi 10 tháng 3 ngày.

Ở AFF Cup 2022 vừa qua, tiền đạo này không tham dự do bận tập huấn tại câu lạc bộ Leicester City (đội bóng của tỷ phú Thái Lan, đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh).

Theo báo chí Thái Lan, hiện có 3 đội bóng của Nhật Bản là Consadole Sapporo, CLB Nagoya Grampus và Albirex Niigata của giải J.League 1 đánh tiếng muốn chiêu mộ.

Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan tiết lộ, Suphanat không có ý định sang Nhật Bản thi đấu ở thời điểm hiện tại mà mơ ước được chơi bóng ở châu Âu trong thời gian tới.

Suphanat có giá trị chuyển nhượng lên tới 700.000 Euro, cao hơn cả Bunmathan (trị giá 500.000 Euro) và cao hơn hẳn so với Quang Hải, Hoàng Đức của tuyển Việt Nam (cùng có giá 400.000 Euro).

Giá trị hiện tại của Suphanat thậm chí còn cao gấp đôi so với giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (350.000 Euro) và hậu vệ Hồ Tấn Tài (325.000 Euro) của tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.