Bứt phá sự nghiệp cùng CTĐT Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại ĐH Ngoại thương

GD&TĐ - Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng đem đến cho người học cơ hội làm chủ tri thức.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - Bệ phóng tri thức, thực hành nghề nghiệp.
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng - Bệ phóng tri thức, thực hành nghề nghiệp.

Bạn có đam mê lĩnh vực tài chính - ngân hàng? Bạn đang tìm kiếm một lộ trình học thuật có thể kết nối kiến thức lý thuyết với thực tiễn và thực hành nghề nghiệp?

Trường Đại học Ngoại thương - một trong những cái nôi đào tạo kinh tế - tài chính hàng đầu Việt Nam - mang đến cho bạn cơ hội đặc biệt để làm chủ tri thức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng thông qua hai chương trình đào tạo sau đại học: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng.

🎓 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng – Bệ phóng tri thức, thực hành nghề nghiệp

Trường Đại học Ngoại thương triển khai Chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng theo 2 định hướng đào tạo linh hoạt:

🔹 Định hướng nghiên cứu:

Học viên tham gia CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH theo định hướng nghiên cứu có thể rèn luyện tư duy nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dữ liệu thực tế từ FiinPro và vận dụng phương pháp nghiên cứu hiện đại nhằm đặt vấn đề, tìm kiếm thông tin, xử lý dữ liệu sử dụng phần mềm chuyên dụng, phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên tu nghiệp ở các nước phát triển và giàu kinh nghiệm nghiên cứu.

🔹 Định hướng ứng dụng:

Đối với CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành TCNH định hướng ứng dụng, học viên được khơi mở năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua học tập theo dự án (project-based learning) sử dụng Không gian trải nghiệm số FTU Digital Hub, các bài tập tình huống, tình huống giả lập liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng cùng đội ngũ giảng viên, chuyên gia được đào tạo bài bản tại các nước phát triển và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Học viên được thực hành chuyên môn, phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

📌 Tuyển sinh 2 đợt/năm theo phương thức xét tuyển. 📌 Thời gian đào tạo:

  • Chính quy: 18 tháng
  • Vừa học vừa làm: 24 tháng

🤝 Cơ hội vươn xa - Kết nối thực tiễn

✅ Cơ hội giao lưu học thuật và học hỏi cùng chuyên gia từ:
Vietcombank, MB, VietinBank, Deloitte, EY, FiinGroup, VCBS, MBS, VPS…

✅ Tham gia mạng lưới cựu học viên rộng khắp qua fanpage Faculty of Banking and Finance và Hội Cựu sinh viên FAA.

✅ Tiếp nối lộ trình phát triển học thuật:

Sau khi tốt nghiệp CTĐT ThS TCNH theo định hướng nghiên cứu hoặc ứng dụng, học viên có thể đăng ký ứng tuyển tiếp để nâng cao trình độ lý luận và nghiên cứu ở bậc Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường Đại học Ngoại thương.

💡 Không chỉ là một tấm bằng Thạc sĩ - mà là bước chuyển mình chiến lược cho tương lai nghề nghiệp của bạn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

📎 Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tuyển sinh đợt 1 năm 2025 tại:
👉 https://sdh.ftu.edu.vn/tuyen-sinh-1-2025/

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.