Trận thi tuần 2, tháng 1, quý 4, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Cao Phan Hoàng Giang (THPT chuyên Sơn La), Phạm Văn Hiếu (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Nhật Lâm (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng).
Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động Bách Hiệp và Nhật Lâm cùng có 40 điểm sau khi trả lời đúng 4/6 câu hỏi, tạm thời ở vị trí dẫn đầu. Xếp sau là Văn Hiếu 30 điểm, Hoàng Giang 10 điểm.
Sang phần Khởi động chung, Bách Hiệp trả lời đúng nhiều câu hỏi để tiếp tục dẫn đầu với 65 điểm. Xếp sau là Văn Hiếu 45 điểm, Nhật Lâm 35 điểm, Hoàng Giang 20 điểm.
Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 11 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên của câu hỏi: “Các di tích đền Dạ Trạch, chua Chuông, chùa Hiến thuộc tỉnh nào? Với đáp án là “Hưng Yên”, Văn Hiếu và Bách Hiệp cùng có thêm 10 điểm.

Câu hỏi của hàng ngang thứ hai là tìm từ có thiếu trong bài hát “Người Hà Nội”. nhưng không có thí sinh nào có câu trả lời đúng. Hàng ngang tiếp theo, cả 4 thí sinh có thêm 10 điẻm khi giải thành công một bài toán. Hàng ngang cuối là câu hỏi tìm từ còn thiếu trong bài thơ của Xuân Diệu, nhưng không ai có đáp án chính xác.
Sang đến câu hỏi ở ô trung tâm, Bách Hiệp và Nhật Lâm cùng nhấn chuông và đưa ra đáp án của Chướng ngại vật là “Đoàn Thị Điểm” sau khi suy luận từ đáp án của ô trung tâm là “Chinh phụ ngâm”.
Nhấn chuông nhanh hơn, Bách Hiệp là người giành chiến thắng trong phần thi này và tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 105 điểm. Xếp sau là Văn Hiếu 65 điểm, Nhật Lâm 45 điểm, Hoàng Giang 30 điểm.
Phần thi Tăng tốc, Bách Hiệp vươn lên mạnh mẽ khi trả lời đúng 3/4 câu hỏi và đều trả lời nhanh nhất để có thêm 120 điểm, nâng điểm số lên 225 điểm. Xếp sau là Văn Hiếu 125 điểm, Nhật Lâm 85 điểm, Hoàng Giang 50 điểm.
Là người đầu tiên xuất phát trong phần thi Về đích, Bách Hiệp chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Không có đáp án chính xác trong cả 3 câu hỏi, Hiệp còn bị mất tới 40 điểm vào tay Văn Hiếu và Nhật Lâm ở 2 câu hỏi cuối. Lúc này, khoảng cách của Bách Hiệp và Văn Hiếu chỉ còn 40 điểm.
Văn Hiếu bước vào phần thi với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Bình tĩnh trả lời đúng 2/3 câu hỏi, Văn Hiếu nâng số điểm lên 185, cân bằng với Bách Hiệp.

Nhật Lâm chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với nam sinh Hải Phòng khi không có đáp án của cả 3 câu hỏi và để mất điểm vào cả 3 đối thủ. Kết thúc phần thi, Nhật Lâm chỉ còn 15 điểm. Trong khi đó, Bách Hiệp và Văn Hiếu tận dụng cơ hội ghi điểm, lần lượt tăng lên 205 và 215.
Hoàng Giang là thí sinh cuối cùng thi Về đích với gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Trả lời đúng câu đầu, Giang có thêm 20 điểm. Câu thứ hai, Văn Hiếu giành quyền trả lời để có 245 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu.
Câu cuối, Giang chọn ngôi sao hy vọng nhưng không thành công. Bách Hiệp bấm chuông trả lời chính xác, nâng điểm số lên 235, là người có điểm nhì cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Kết quả chung cuộc, Phạm Văn Hiếu đến từ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, (Đà Nẵng) giành vòng nguyệt quế với 245 điểm sau pha ngược dòng ấn tượng. Xếp thứ hai là Nguyễn Bách Hiệp với 235 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Cao Phan Hoàng Giang 100 điểm, Hoàng Nhật Lâm 15 điểm.