Trận thi tháng 3, quý 3, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Thế Hùng (THPT A Hải Hậu, Ninh Bình), Trần Anh Quân (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Hoàng Công Nguyên (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên).
Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Thanh Tùng xuất sắc trả lời đúng cả 6 câu hỏi để có 60 điểm, vươn lên dẫn đầu. Xếp sau lần lượt là Anh Quân 40 điểm, Thế Hùng 30 điểm, Công Nguyên 20 điểm.
Tiếp tục tranh tài qua 12 câu hỏi Khởi động chung, Thanh Tùng vẫn là thí sinh đưa ra nhiều câu trả lời đúng nhất. Kết thúc phần thi, Thanh Tùng có 95 điểm, củng cố vị trí dẫn đầu. Xếp sau là Anh Quân 40 điểm, Công Nguyên 35 điểm, Thế Hùng 15 điểm.

Đến với phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải đi tìm từ khóa gồm 3 chữ cái. Trong lượt lựa chọn từ hàng ngang đầu tiên, cả 4 thí sinh đều đưa ra đáp án đúng và giành thêm điểm. Các bạn lật mở thành công từ gợi ý Hô hấp.
Ngay khi góc hình ảnh đầu tiên được lật mở, Thế Hùng, Công Nguyên và Anh Quân lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa. Thế Hùng đưa ra đáp án là “Thở”, trong khi đó đáp án của Công Nguyên là “Mũi”, đáp án của Anh Quân là “Sởi”.
“Sởi” là đáp án đúng và Anh Quân là người giành chiến thắng trong phần thi Vượt chướng ngại vật, vươn lên dẫn đầu với 110 điểm. Xếp sau là Thanh Tùng 105 điểm, Công Nguyên 45 điểm, Thế Hùng 25 điểm.
Phần thi Tăng tốc, Thanh Tùng lấy lại vị trí dẫn đầu với 145 điểm sau khi giành 40 điểm ở câu hỏi số 2. Anh Quân không có đáp án đúng ở cả 4 câu hỏi, xuống vị trí thứ hai với 110 điểm. Xếp sau là Công Nguyên 85 điểm, Thế Hùng 55 điểm.
Thanh Tùng chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm để về đích. Chỉ trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và bị mất điểm vào Anh Quân ở câu hỏi thứ 3, Thanh Tùng về chỗ với 145 điểm.

Anh Quân chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm để về đích. Câu đầu không có đáp án, Công Nguyên giành quyền trả lời nhưng không thành công. Câu 2 không có đáp án, Thanh Tùng giành quyền trả lời nâng tổng điểm thành 165 điểm. Câu 3 không có đáp án, Công Nguyên giành quyền trả lời nhưng không thành công.
Công Nguyên sau 2 lần bấm chuông giành quyền trả lời không thành công nên chỉ còn 65 điểm và về đích với gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Từ thí sinh xếp ở vị trí thứ ba trong đoàn leo núi, Công Nguyên xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu hỏi trong lượt thi của mình và vươn lên vị trí thứ hai với 145 điểm.
Thế Hùng chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm để về đích. Trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, Thế Hùng giành thêm 20 điểm. Ở câu thứ hai, Hùng chọn ngôi sao hi vọng nhưng không thành công. Công Nguyên giành quyền trả lời, có thêm 30 điểm để vươn lên dẫn đầu với 175 điểm.
Kết quả chung cuộc, Hoàng Công Nguyên, học sinh đến từ Trường THPT chuyên Thái Bình (Hưng Yên) giành chiến thắng chung cuộc với 175 điểm. Với 165 điểm, Thanh Tùng là thí sinh xếp thứ hai có điểm số cao nhất, ghi tên mình vào trận thi quý 3. Xếp hạng ba là Anh Quân 90 điểm và Thế Hùng 45 điểm.