Buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam: "Nóng" trở lại

GD&TĐ - Khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cuộc sống của người dân trở lại bình thường mới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua khu vực biên giới Tây Nam có dấu hiệu "nóng" trở lại.

Số lượng lớn khẩu trang bị lực lượng chức năng phát hiện đợt tháng 3/2022.
Số lượng lớn khẩu trang bị lực lượng chức năng phát hiện đợt tháng 3/2022.

Chặn đứng thuốc lá ngoại nhập lậu

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Biên phòng các tỉnh Long An, An Giang, Kiên Giang và các cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trong đó mặt hàng “nóng” nhất vẫn là thuốc lá ngoại các nhãn như: Jet, Hero, Nelson...

Vừa qua, vào lúc 19 giờ ngày 16/4 nhận được thông tin có một số đối tượng sẽ vận chuyển thuốc lá từ Campuchia qua địa bàn phụ trách, Thượng tá Nguyễn Đức Đình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã báo cáo lên cấp trên, đồng thời triển khai lực lượng tiến hành đánh bắt.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tổ công tác số 1 của đơn vị này đã phát hiện 3 đối tượng đang mang vác các bao tải hướng từ bên kia biên giới vào địa bàn biên giới xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (Kiên Giang).

Lập tức lực lượng tuần tra tiến hành triển khai lực lượng chặn bắt. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, địa hình kênh rạch, các đối tượng để lại 3 bao tải tẩu thoát về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, trong các bao tải chứa 1.400 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero.

Tiếp đó, vào lúc 21 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác số 2 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành trong quá trình tuần tra đã phát hiện 3 đối tượng mang vác 3 bao tải hướng từ Campuchia về Việt Nam.

Tuy nhiên, vừa phát hiện thấy lực lượng Biên phòng, các đối tượng đã bỏ lại 3 bao tải chạy hướng ngược lại về phía biên giới Campuchia trốn thoát. Lực lượng tuần tra đã thu giữ 1.000 gói Hero và 400 gói Jet đựng trong các bao tải.

Địa bàn biên giới huyện Giang Thành có địa hình khá bằng phẳng với nhiều kênh rạch rất dễ dàng qua lại. Lợi dụng điều kiện thuận lợi của địa hình và nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thuốc lá ngoại, một số đối tượng buôn lậu (chủ yếu người địa phương) luôn tìm đủ mọi cách vận chuyển qua biên giới đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ nhằm kiếm lời.

Mặt hàng thuốc lá ngoại thường tập kết các điểm sát biên giới Việt Nam, sau đó các đối tượng buôn lậu thuê “cửu vạn” chia từng bao nhỏ rồi lợi dụng đêm tối đi theo những lối mòn, nơi ít người qua lại chờ thời cơ để mang, vác vào nước ta.

Để phát hiện, tổ chức bắt quả tang người cùng tang vật, lực lượng tại các tổ, chốt trên tuyến biên giới huyện Giang Thành luôn tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, địa bàn trọng điểm.

Nhiều lúc mật phục xuyên đêm, bất chấp thời tiết mưa gió để theo dõi từng di biến động của các đối tượng, tất cả với quyết tâm chặn đứng hàng lậu ngay từ cửa ngõ biên giới.

Tang vật thuốc lá ngoại vận chuyển trái phép qua biên giới bị lực lượng Biên phòng thu giữ ngày 16/4.
Tang vật thuốc lá ngoại vận chuyển trái phép qua biên giới bị lực lượng Biên phòng thu giữ ngày 16/4.

Liên tiếp bắt giữ khẩu trang không rõ nguồn gốc

Để kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm trên tuyến biên giới dài hơn 100km phụ trách, BĐBP An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục duy trì 211 tổ, chốt tuần tra, kiểm soát chặt chẽ từng đoạn biên giới. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, riêng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, BĐBP An Giang đã bắt gần 400 vụ buôn lậu, thu giữ nhiều vàng, ngoại tệ, thuốc lá ngoại, đường cát Thái Lan..., tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 21 tỷ đồng.

Nắm bắt được nhu cầu về mặt hàng khẩu trang, một số đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn để vận chuyển hàng hóa trái phép khẩu trang từ Việt Nam sang Campuchia tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trong những ngày cuối tháng 3/2022, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ.

Mới đây, vào ngày 27/3/2022 tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tổ công tác tuần tra liên ngành phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) phát hiện xe ô tô tải 67C-127.60 hướng thành phố Châu Đốc (An Giang) vào huyện Tịnh Biên có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế lực lượng chức năng đã phát hiện 722 thùng khẩu trang nhãn hiệu các loại. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra tài xế Nguyễn Thành Phú trú tại huyện Châu Phú (An Giang) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số lượng hàng hóa trên.

Bước đầu làm việc với cơ quan Công an tài xế Phú khai nhận số lượng hàng trên vận chuyển thuê cho công ty tại huyện Bình Chánh (TPHCM) về thị trấn Tịnh Biên với số tiền 5 triệu đồng.

Vụ việc được tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trị giá số lượng tang vật khoảng 900 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/3 cũng tại địa bàn biên giới huyện Tịnh Biên, trong lúc tuần tra, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu An Giang phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện 3 xe ô tô tải, có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên các xe tải chứa 1.435 thùng khẩu trang y tế nhưng tài xế không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng này.

Số khẩu trang lậu này cũng được các đối tượng thuê các tài xế vận chuyển từ TPHCM về tập kết tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tiền công 4 triệu đồng/1 xe.

Thiếu tá Trương Quốc Hưng, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cho biết, chỉ trong 10 ngày cuối tháng 3/2022, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên ngành bắt giữ 4 vụ vận chuyển khẩu trang không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 2.100 thùng khẩu trang nhãn hiệu các loại.

“Các chủ hàng thường thuê các tài xế vận chuyển hàng hóa từ địa bàn TPHCM, tập kết tại các kho trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên. Sau đó làm thủ tục để xuất sang Campuchia tiêu thụ.

Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều đối tượng vì hám lợi mà tìm cách để vận chuyển trái phép mặt hàng này qua biên giới. Tuy nhiên, khi đến khu vực biên giới, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, bắt giữ”, Thiếu tá Trương Quốc Hưng cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ